Interfax: Nga sẽ chuyển cho Việt Nam 64 xe tăng T-90

Google News

(Kiến Thức) - Theo hãng thông tấn Interfax-AVN (Nga), năm 2017, Nga sẽ bàn giao cho đối tác Việt Nam 64 xe tăng T-90 hiện đại. 

Thông tin nóng này được đề cập trong báo cáo mới nhất của Interfax-AVN đăng ngày 4/7/2017. Cụ thể, tài liệu cho hay, năm 2017, Tập đoàn Uralvagonzavod (Liên bang Nga) sẽ chuyển giao cho Việt Nam 64 xe tăng T-90 gồm 2 phiên bản: T-90S và T-90SK.
"...64 xe tăng được ký kết với khách hàng nước ngoài "704". Hợp đồng thứ hai ký kết với khách hàng nước ngoài "368", sẽ xuất xưởng lô hàng đầu tiên gồm 73 xe tăng. Theo phân loại quốc gia của nước Nga (OKSM) "704" là Việt Nam, "368" là Iraq", báo cáo của Uralvagonzavod cho biết.
 Khách hàng 704 chính là Việt Nam. Nguồn: classifikators.ru
Ngoài Việt Nam, Uralvagonzavod sẽ cung cấp 73 xe tăng T-90S/SK cho Iraq, chuyển giao 146 xe tăng T-90MS cho Kuwait.
Bên cạnh đó, Uralvagonzavod cũng đã giành được hợp đồng hiện đại hóa 1.000 chiếc T-72 cho Quân đội Ấn Độ.
Interfax: Nga se chuyen cho Viet Nam 64 xe tang T-90
 Xe tăng T-90S của Quân đội Ấn Độ. Nguồn ảnh: Wikipedia
Trước đó đã xuất hiện nhiều thông tin về thương vụ bán xe tăng T-90 cho Việt Nam, thế nhưng đây là lần đầu tiên các hãng tin chính thức của Nga lên tiếng.
Những chiếc xe tăng T-90S là phiên bản nâng cấp dành cho mục đích xuất khẩu của dòng xe tăng T-90. Cơ bản nó giống hệt loại T-90A dùng trong Quân đội Nga, nhưng trang bị động cơ mạnh hơn có công suất 1.000 mã lực. Tuy nhiên, hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1 chỉ là thế hệ đầu, thiếu mất hai đèn gây nhiễu hồng ngoại.
Trong khi đó T-90SK là phiên bản tăng chỉ huy được trang bị các hệ thống thông tin liên lạc và định vị.
Chiến Xa

>> xem thêm

Bình luận(1)

Minh Hiền

nguoi dan den

Dầu sao đây cũng là tin đáng mừng. Mặc dù, số lượng không nhiều nhưng cũng đủ phòng vệ một số thí điểm quan trọng.