Đang lai dắt tàu ngầm Khánh Hòa vào căn cứ

Google News

(Kiến Thức) - Tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa đang được lai dắt khỏi tàu vận tải Rolldock Storm vào cầu cảng Lữ đoàn 189.

Sáng nay 2/7, trên vịnh Cam Ranh, Hải quân Nhân dân Việt Nam và đối tác bắt đầu thực hiện công tác lai dắt tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa dời tàu vận tải Rolldock Storm về cầu cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189, quân cảng Cam Ranh.
Dang lai dat tau ngam Khanh Hoa vao can cu
Tàu Rolldock Storm bơm nước vào khoang hàng thuận tiện cho việc lai dắt tàu Kilo Khánh Hòa.
Trước đó, tàu Rolldock Storm đã vào gần sát quân cảng cam ranh. Tại đây, tàu sẽ mở van đáy để nước biển vào, một phần thân tàu từ từ chìm xuống nước. Nhờ đó, thuận lợi cho thao các thao tác đưa vào tàu ngầm Khánh Hòa ra biển.
Sau khi các công đoạn trên hoàn tất, tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa sẽ được lai dắt vào cảng của Lữ đoàn tàu ngầm 189.
Dự kiến chiều cùng ngày việc đưa tàu ngầm Khánh Hòa vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 sẽ được hoàn tất.
Tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa thuộc lớp Kilo Project 636MV được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg (Nga) ngày 28/3/2014 và đã thực hiện một số chuyến thử nghiệm trên biển Baltic.
Trước đó, các tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, HQ-183 Hồ Chí Minh và HQ-184 Hải Phòng đã được chuyển về Việt Nam.
Tàu ngầm Kilo thuộc thế hệ tàu ngầm phi hạt nhân thứ 3, lượng giãn nước khi lặn 4.000 tấn, lặn sâu 300m, thủy thủ đoàn 52 người. Vũ khí tàu gồm có 6 ống phóng ngư lôi 533mm có thể phóng ngư lôi, thủy lôi và tên lửa hành trình tấn công đa năng Klub. Chúng có thể phát hiện mục tiêu ở cự li gấp 3-4 lần cự li mà đối phương có thể phát hiện ra chúng. Vì tính khó phát hiện mà tàu ngầm lớp này được NATO gọi là “hố đen”.
Hà Trang

Bình luận(0)