Chiến hạm Gepard 3.9 Việt Nam sẽ có ngư lôi 533mm?

Google News

(Kiến Thức) - Theo hãng thông tấn Sputniknews, cặp tàu chiến Gepard 3.9 mới dành cho Việt Nam sẽ được trang bị các ống phóng ngư lôi chống ngầm 533mm. 

Ngày hôm qua, báo chí Nga đồng loạt đăng tải thông tin nhà máy Zelenodolsk ở vùng Volga sẽ tiến hành hạ thủy tàu chiến Gepard 3.9 thứ 3 theo đơn hàng của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong ngày hôm nay. Còn chiếc thứ tư dự kiến hạ thủy vào tháng 5/2016. Chứ không phải là phía nhà máy sẽ hạ thủy cả hai tàu như thông tin đã đưa trước đó.
Chien ham Gepard 3.9 Viet Nam se co ngu loi 533mm?
 Tàu hộ vệ Gepard 3.9.
Cặp tàu chiến Gepard 3.9 mới đóng cho Hải quân Việt Nam sẽ có sửa đổi đáng kể về kích thước và trang bị so với hai tàu đầu tiên 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ được chuyển giao trong năm 2011 và 2012. Dự kiến, việc bàn giao kỹ thuật cặp tàu thứ hai cho Việt Nam sẽ diễn ra vào quý III năm 2016.
Các tàu Gepard 3.9 thứ 3 và thứ 4 sẽ có lượng giãn nước 2.200 tấn, dài 102m, tốc độ tối đa 23 hải lý/h với dự trữ hành trình 5.000 dặm.
Tàu hộ vệ Gepard 3.9 vẫn sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình Uran-E, pháo hạm AK-176M 76,2mm, hệ thống pháo - tên lửa phòng không Palma-SU và hai bệ pháo AK-630M cỡ 30mm với 6 nòng.
Chien ham Gepard 3.9 Viet Nam se co ngu loi 533mm?-Hinh-2
 Bệ phóng ngư lôi 533mm trên tàu chiến Nga.
Đặc biệt, cặp tàu chiến Gepard 3.9 cải tiến sẽ được trang bị hệ thống ống phóng ngư lôi 533mm có thể phóng ngư lôi chống ngầm/chống tàu mặt nước. Đây là thông tin mới so với các nguồn tin từ nhà máy Zelenodolsk trước đây cho biết rằng Gepard 3.9 sẽ được trang bị hệ thống chống ngầm, nhưng không tiết lộ vũ khí được triển khai.
Nếu đây là thông tin chính xác, năng lực tác chiến chống tàu ngầm của Hải quân Việt Nam sẽ nâng lên một tầm mới, tăng cường đáng kể sức mạnh trên biển, bảo vệ vững chắc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Hoàng Lê

Bình luận(0)