Xem tàu hộ vệ Project 20381 Nga phóng tên lửa 9M96E

Google News

(Kiến Thức) - Tàu hộ vệ Project 20381 mang tên Soobrazitelnyy đã thực hiện các vụ phóng thử tên lửa phòng không 9M96E cũng như thử các tổ hợp pháo. 

Mời độc giả xem clip:

Kênh truyền hình Nga mới đây đăng tải đoạn clip về hoạt động huấn luyện bắn đạn thật của tàu hộ vệ tên lửa Soobrazitelnyy. Trong tập trận, tàu này đã thực hiện một số các cuộc phóng tên lửa phòng không 9M96E – thuộc tổ hợp Redut – vũ khí phòng không trên hạm thế hệ mới của Hải quân Nga.
Đáng lưu ý, trong suốt quá trình diễn ra cuộc bắn thử vũ khí, một chiếc tàu trinh sát của Đức đã xuất hiện gần nơi tàu Soobrazitelnyy thực hiện diễn tập.
Xem tau ho ve Project 20381 Nga phong ten lua 9M96E
 Tàu hộ vệ tên lửa Soobrazitelnyy.
Xem tau ho ve Project 20381 Nga phong ten lua 9M96E-Hinh-2
Soobrazitelnyy phóng tên lửa 9M96E.
Soobrazitelnyy là chiếc tàu hộ vệ đầu tiên thuộc Project 20381 do nhà máy đóng tàu Severnaya Verf (ở St Petersburg) đóng cho Hải quân Nga. Thực ra, nó cũng được xem là chiếc thứ 2 thuộc lớp Steregushchiy Project 20380 (20381 là biến thể cải tiến về mặt vũ khí).
Lớp tàu hộ vệ Project 20381 có lượng giãn nước 2.100 tấn, dài 104,5m, rộng 11,1m, mớn nước 3,7m. Tàu được trang bị 4 máy diesel 24.000 mã lực cùng động cơ phụ cho tốc độ tối đa 50km/h, tầm hoạt động hơn 7.000km, dự trữ hành trình 15 ngày.
So với Project 20380, Project 20381 được cải tiến về hỏa lực phòng không, khi được trang bị tổ hợp tên lửa đối không Redut trang bị 32 quả đạn 9M96E phóng từ bệ thẳng đứng. Nó có thể đạt tầm bắn từ 1-40km, độ cao bắn hạ mục tiêu từ 5m tới 20.000m, tốc độ bay 2,71 Mach.
Ngoài ra, nó còn có một bệ pháo A-190 100mm, 2 bệ pháo phòng không tầm gần AK-630M, 8 ống phóng ngư lôi 330mm và 8 tên lửa hành trình chống hạm 3M24 Uran.
Hoàng Lê

Bình luận(0)