Theo Arms-Expo, vào cuối tháng 8 vừa rồi tại vùng Chelyabinsk của Nga các nhà hoạt động lịch sử và những người đam mê lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại Nga đã tổ chức một đợt đánh trận giả tái hiện lại chiến dịch phản công Lvov–Sandomierz của Hồng quân Liên Xô ở Mặt trận phía Đông, vào các đơn vị chủ lực của Đức đóng tại tây bắc Ukraina và Đông Nam Ba Lan trong năm 1944.Mặc dù chỉ là một hoạt động giải trí ngoài trời nhưng “trận đánh” này lại giúp giới trẻ Nga hiểu hơn về lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nước này, thoát khỏi khuôn khổ của các bài học lịch sử khô khan và giúp họ có cách nhìn khác về lịch sử đau thương của dân tộc.Được biết chiến dịch Lvov–Sandomierz diễn ra từ nagỳ 13/7 đến 29/8/1944 với sự tham gia của hơn 2 triệu quân của cả hai bên, trong đó Hồng quân Liên Xô điều động tới 1.2 triệu quân cùng gần 2.000 xe tăng và xe bọc thép.Về phía Đức họ chỉ còn 900.000 quân và 900 xe tăng, xe bọc thép các loại sau các thất bại chiến lược ở Mặt trận phía Đông.Các tình nguyện viên tham gia đợt đánh trận giả này sẽ có cơ hội được sử dụng các loại vũ khí trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 do Liên Xô và Đức chế tạo, tuy nhiên không phải loại vũ khí nào cũng có thể sử dụng được.Hình ảnh hai lính Hồng quân bắt sống một sĩ quan Đức.Bên cạnh bộ binh đợt đánh trận giả này còn sử dụng cả các phương tiện cơ giới chủ yếu là xe bọc thép được sử dụng trong chiến tranh.Có cả những chiếc xe gắn máy được trang bị từ súng máy cho tới cả cối trên xe.Hai binh sĩ Hồng quân kéo theo khẩu súng máy Maxim 1910 của mình ra tuyến đầu của chiến trường dưới sự hổ trợ của xe bọc thép hạng nhẹ BA-64.Phía quân Đức cũng được trang bị xe bọc thép nhưng không rõ là chủng loại gì.Tham gia chiến dịch Lvov–Sandomierz với Hồng quân Liên Xô còn các binh sĩ thuộc các đơn vị quân giải phóng Ba Lan thuộc Tập đoàn quân Armia Krajowa.Họ chiến đấu để giải phóng đất nước của mình khỏi sự chiếm đóng của quân Đức.Một lính Đức với khẩu súng trường SVT-40 do Liên Xô chế tạo, trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 việc binh lính hai bên sử dụng vũ khí của nhau là điều hết sức bình thường.Lính Đức giáp lá cà bằng lưỡi lê sau khi xe bọc thép của họ bị bắn cháy.Một lính Hồng quân với khẩu tiểu liên PPSh-41 của mình vẫn dũng cảm chiến đấu ngay cả khi tay đang bị thương.
Theo Arms-Expo, vào cuối tháng 8 vừa rồi tại vùng Chelyabinsk của Nga các nhà hoạt động lịch sử và những người đam mê lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại Nga đã tổ chức một đợt đánh trận giả tái hiện lại chiến dịch phản công Lvov–Sandomierz của Hồng quân Liên Xô ở Mặt trận phía Đông, vào các đơn vị chủ lực của Đức đóng tại tây bắc Ukraina và Đông Nam Ba Lan trong năm 1944.
Mặc dù chỉ là một hoạt động giải trí ngoài trời nhưng “trận đánh” này lại giúp giới trẻ Nga hiểu hơn về lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nước này, thoát khỏi khuôn khổ của các bài học lịch sử khô khan và giúp họ có cách nhìn khác về lịch sử đau thương của dân tộc.
Được biết chiến dịch Lvov–Sandomierz diễn ra từ nagỳ 13/7 đến 29/8/1944 với sự tham gia của hơn 2 triệu quân của cả hai bên, trong đó Hồng quân Liên Xô điều động tới 1.2 triệu quân cùng gần 2.000 xe tăng và xe bọc thép.
Về phía Đức họ chỉ còn 900.000 quân và 900 xe tăng, xe bọc thép các loại sau các thất bại chiến lược ở Mặt trận phía Đông.
Các tình nguyện viên tham gia đợt đánh trận giả này sẽ có cơ hội được sử dụng các loại vũ khí trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 do Liên Xô và Đức chế tạo, tuy nhiên không phải loại vũ khí nào cũng có thể sử dụng được.
Hình ảnh hai lính Hồng quân bắt sống một sĩ quan Đức.
Bên cạnh bộ binh đợt đánh trận giả này còn sử dụng cả các phương tiện cơ giới chủ yếu là xe bọc thép được sử dụng trong chiến tranh.
Có cả những chiếc xe gắn máy được trang bị từ súng máy cho tới cả cối trên xe.
Hai binh sĩ Hồng quân kéo theo khẩu súng máy Maxim 1910 của mình ra tuyến đầu của chiến trường dưới sự hổ trợ của xe bọc thép hạng nhẹ BA-64.
Phía quân Đức cũng được trang bị xe bọc thép nhưng không rõ là chủng loại gì.
Tham gia chiến dịch Lvov–Sandomierz với Hồng quân Liên Xô còn các binh sĩ thuộc các đơn vị quân giải phóng Ba Lan thuộc Tập đoàn quân Armia Krajowa.
Họ chiến đấu để giải phóng đất nước của mình khỏi sự chiếm đóng của quân Đức.
Một lính Đức với khẩu súng trường SVT-40 do Liên Xô chế tạo, trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 việc binh lính hai bên sử dụng vũ khí của nhau là điều hết sức bình thường.
Lính Đức giáp lá cà bằng lưỡi lê sau khi xe bọc thép của họ bị bắn cháy.
Một lính Hồng quân với khẩu tiểu liên PPSh-41 của mình vẫn dũng cảm chiến đấu ngay cả khi tay đang bị thương.