Nga "bán cái" tàu Project 11356 cho Ấn Độ, vẹn cả đôi đường

Google News

(Kiến Thức) - Thay vì vẫn "cố đấm ăn xôi" trang bị các tàu hộ vệ tên lửa Project 11356, Nga quyết định bán các tàu này lại cho Ấn Độ vẹn cả đôi đường.

Theo trang tin quân sự Navy Recognition, hai tàu hộ vệ tên lửa tiếp theo thuộc Project 11356 đang được nhà máy đóng tàu Yantar, Kaliningrad của đóng mới đã được chuyển ra khỏi ụ tàu cạn và đang neo ở cảng của nhà máy này. Theo những hình ảnh mới nhất của hai tàu hộ vệ này thì chúng đang tiếp tục được hoàn thiện phần tháp chỉ huy, sau đó sẽ tiến tới giai đoạn lắp radar và vũ khí.

Quá trình xây dựng tàu hộ vệ tên lửa Project 11356 cải tiến, còn gọi là lớp Đô đốc Grigorovich, đôi khi được gọi là Project 11356R cho Hải quân Nga theo hợp đồng ký kết giữa nhà máy Yantar và Hải quân Nga vào tháng 9/2011 trị giá 40 tỷ rúp. Ban đầu 6 tàu thuộc Project 11356 dự kiến sẽ bàn giao cho Hải quân Nga.

Nga "ban cai" tau Project 11356 cho An Do, ven ca doi duong
 Tàu hộ vệ INS Trikand (F51) một trong sáu tàu thuộc Project 11356 của Hải quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Wiki.
Tuy nhiên trong tháng 8, Igor Ponomaryov - Phó chủ tịch United Shipbuilding Corporation (USC) nói với hãng tin TASS rằng: “Việc xây dựng 2 tàu hộ vệ tên lửa đầu tiên của Project 11356 ban đầu dự định bàn giao cho Hạm đội Biển Đen sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ".
“Hai tàu đầu tiên sẽ bàn giao cho Ấn Độ và tàu tiếp theo sẽ là của Hải quân Nga", Phó chủ tịch USC cho biết.
Quá trình dóng mới tàu hộ vệ tên lửa Project 11356 bị đình trệ từ năm 2014. Sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Kiev từ chối cung cấp động cơ tuabin khí cho dự án khiến các tàu tiếp theo không thể hoàn thành.
Nga "ban cai" tau Project 11356 cho An Do, ven ca doi duong-Hinh-2
 Hai tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Istomin và Đô đốc Kornilov thuộc Project 11356 mới được nhà máy Yantar hạ thủy trong tháng 11 này. Ảnh: Kaliningradblog.livejournal.

Trong năm 2016, việc hoàn thiện các tàu thứ 2 và thứ 3 của Project 11356 sửa đổi bị đình chỉ do không có động cơ tuabin khí do nhà máy Zloya-Mashproekt Nikolaevo GP của Ukraine sản xuất. Trước đó, vào năm 2015, USC tuyên bố rằng các tàu tiếp theo trong đề án sẽ được trang bị động cơ tuabin khí của Nga.

Tuy nhiên, các nhà máy của Nga dường như đang gặp khó khăn trong việc chế tạo động cơ tuabin khí có công suất phù hợp. Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố rằng sẽ tiếp tục cung cấp động cơ tuabin khí nếu các tàu này được xuất khẩu cho Ấn Độ.

Mời độc giả xem video: Dàn vũ khí khủng trên tàu hộ vệ tên lửa INS Tarkash của Ấn Độ. (Nguồn indiannavy pr)
Hai tàu vừa mới được hạ thủy là tàu Đô đốc Istomin và Đô đốc Kornilov trước đây không thể hoàn thành do thiếu động cơ. Sau khi Hải quân Ấn Độ đồng ý mua 3 tàu hộ vệ Đề án 11356, phía Ukraine đã chuyển giao động cơ để hoàn thành các tàu.

Hải quân Ấn Độ đang vận hành 6 tàu hộ vệ tên lửa lớp Talwar, đây chính là phiên bản của Project 11356 dùng cho xuất khẩu. Các tàu này lần lượt được chuyển giao vào giai đoạn 2003-2004 và 2012-2013.

Nga "ban cai" tau Project 11356 cho An Do, ven ca doi duong-Hinh-3
Hình ảnh tàu Đô đốc Istomin và Đô đốc Kornilov trên dock cạn của nhà máy Yantar vào tháng 7 năm nay. Nhiều khả năng chúng đã được lắp động cơ của Ukraine ngay sau đó. Ảnh: Kaliningradblog.livejournal.

Tàu hộ vệ tên lửa Project 11356 có chiều dài 124,8 m, rộng 15,2 m, mớn nước 4,2 m, lượng choán nước toàn tải 4.035 tấn. Tàu được trang bị 2 động cơ tuabin khí công suất 22.000 mã lực/động cơ, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. Thời gian hoạt động liên tục trên biển 30 ngày.

Tàu được trang bị pháo hạm A-190 100 mm, 8 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa chống hạm hoặc tên lửa hành trình, 2 cụm phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không Shtil-1, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan, 8 tên lửa phòng không tầm thấp Igla-1, 2 cụm phóng ngư lôi 533 mm với 2 ống/cụm và 1 cụm phóng rocket chống ngầm ở mũi tàu.

Tàu được vận hành bởi thủy thủ đoàn 180 người. Đuôi tàu có sàn đáp cho trực thăng chống ngầm Ka-27PL hoặc Ka-31.

Quốc Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)