Mới đây, Quân đội Nga đặt tại Quân khu phía Nam liên bang đã tiến hành tập trận quy mô lớn kéo dài 1 tuần liên tục với sự có mặt chỉ huy của hơn 20 tướng lĩnh cấp cao. Nguồn ảnh: Arm-expo6.000 binh sĩ, 1.500 đơn vị vũ khí hiện đại của Nga đã được huy động cho cuộc tập trận có bắn đạt thật quy mô lớn. Nguồn ảnh: Arm-expoTrong ảnh, trận địa pháo tự hành 2S19M Msta-S. Nguồn ảnh: Arm-expoBinh sĩ pháo binh Nga đang chuyển đạn vào trong khẩu pháo tự hành Msta-S. Nguồn ảnh: Arm-expoChiến sĩ thuộc kíp chiến đấu trong pháo Msta-S. Nguồn ảnh: Arm-expoCận cảnh nòng pháo pháo tự hành Msta-S có cỡ 152mm đạt tầm bắn hơn 30km với các loại đạn thông thường, xa tới 40-50km với đạn có trợ lực tăng tầm bắn. Nguồn ảnh: Arm-expoTrận địa pháo phản lực Tornado-G. Nguồn ảnh: Arm-expoTornado-G có hình dáng giống hệt pháo BM-21 Grad huyền thoại nhưng có tính năng kỹ chiến thuật cao hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Arm-expoCuộc tập trận lớn của Quân đội Nga có sự xuất hiện của cả các tổ hợp tên lửa phòng không Buk. Trong tác chiến trên bộ, các tổ hợp phòng không tự hành đóng vai trò quan trọng bảo vệ trận địa pháo binh, xe tăng trước các lực lượng trên không của đối phương. Nguồn ảnh: Arm-expoPháo tự hành 2S19M Msta-S khai hỏa. Nguồn ảnh: Arm-expoLựu pháo hạng nặng 2A65 Msta-B đạt tầm bắn 28,9km. Nguồn ảnh: Arm-expoMột khí tài hiện đại dành cho đơn vị chỉ huy pháo binh Nga. Nguồn ảnh: Arm-expoXe tăng T-72B3 cũng được huy động cho cuộc tập trận. Nguồn ảnh: Arm-expoKhai hỏa súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A vào mục tiêu. Nguồn ảnh: Arm-expoSúng chống tăng RPG-7 cũng được sử dụng. Nguồn ảnh: Arm-expoCác vị trí đặt xe tăng đều được đặt trong công sự bằng đất. Nguồn ảnh: Arm-expoĐội hình trực thăng tấn công – vận tải Mi-8AMTSh. Nguồn ảnh: Arm-expo
Mới đây, Quân đội Nga đặt tại Quân khu phía Nam liên bang đã tiến hành tập trận quy mô lớn kéo dài 1 tuần liên tục với sự có mặt chỉ huy của hơn 20 tướng lĩnh cấp cao. Nguồn ảnh: Arm-expo
6.000 binh sĩ, 1.500 đơn vị vũ khí hiện đại của Nga đã được huy động cho cuộc tập trận có bắn đạt thật quy mô lớn. Nguồn ảnh: Arm-expo
Trong ảnh, trận địa pháo tự hành 2S19M Msta-S. Nguồn ảnh: Arm-expo
Binh sĩ pháo binh Nga đang chuyển đạn vào trong khẩu pháo tự hành Msta-S. Nguồn ảnh: Arm-expo
Chiến sĩ thuộc kíp chiến đấu trong pháo Msta-S. Nguồn ảnh: Arm-expo
Cận cảnh nòng pháo pháo tự hành Msta-S có cỡ 152mm đạt tầm bắn hơn 30km với các loại đạn thông thường, xa tới 40-50km với đạn có trợ lực tăng tầm bắn. Nguồn ảnh: Arm-expo
Trận địa pháo phản lực Tornado-G. Nguồn ảnh: Arm-expo
Tornado-G có hình dáng giống hệt pháo BM-21 Grad huyền thoại nhưng có tính năng kỹ chiến thuật cao hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Arm-expo
Cuộc tập trận lớn của Quân đội Nga có sự xuất hiện của cả các tổ hợp tên lửa phòng không Buk. Trong tác chiến trên bộ, các tổ hợp phòng không tự hành đóng vai trò quan trọng bảo vệ trận địa pháo binh, xe tăng trước các lực lượng trên không của đối phương. Nguồn ảnh: Arm-expo
Pháo tự hành 2S19M Msta-S khai hỏa. Nguồn ảnh: Arm-expo
Lựu pháo hạng nặng 2A65 Msta-B đạt tầm bắn 28,9km. Nguồn ảnh: Arm-expo
Một khí tài hiện đại dành cho đơn vị chỉ huy pháo binh Nga. Nguồn ảnh: Arm-expo
Xe tăng T-72B3 cũng được huy động cho cuộc tập trận. Nguồn ảnh: Arm-expo
Khai hỏa súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A vào mục tiêu. Nguồn ảnh: Arm-expo
Súng chống tăng RPG-7 cũng được sử dụng. Nguồn ảnh: Arm-expo
Các vị trí đặt xe tăng đều được đặt trong công sự bằng đất. Nguồn ảnh: Arm-expo
Đội hình trực thăng tấn công – vận tải Mi-8AMTSh. Nguồn ảnh: Arm-expo