Khiếp hồn ly khai Ukraine bắn pháo phản lực Grad

Google News

(Kiến Thức) - Đoạn clip được đăng tải cho thấy, chỉ trong mấy chục giây, quân ly khai đã bắn hàng chục quả đạn pháo Grad vào vị trí quân chính phủ Ukraine.

Theo người đăng tải clip (ngày 7/12), thì nó được quay từ một ví trí thuộc tỉnh Donetsk, có khả năng nó thuộc vùng "lãnh thổ" của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR).
 Hình ảnh cắt từ clip, các xe pháo Grad đang bắn ồ ạt về phía quân đội Ukraine.
Trong các cuộc xung đột dữ dội ở miền đông thời gian qua, BM-21 Grad là loại vũ khí chủ lực đặc biệt nguy hiểm của quân ly khai. Chúng đã được sử dụng rất hiệu quả phá tan tành các phương tiện quân sự của Quân đội Ukraine, cũng như gây ra những thương vong lớn với binh sĩ.
Theo lý thuyết, một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn BM-21 có thể đồng loạt bắn tới 720 quả đạn trong vòng 20 giây vào các mục tiêu trên một khu vực rộng, nên rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp nhẹ, cũng như để phá hủy hệ thống hầm hào bán kiên cố.

Hoàng Lê

Bình luận(0)