Chiến dịch đổ bộ đường không giữa tuyết trắng xóa là điều cực kỳ khó khăn đối với các phi công và binh lính. Do mặt đất được phủ đầy tuyết trắng và không có bất cứ một vật chuẩn nào trong tầm mắt nên việc xác định khoảng cách là rất khó khăn. Nguồn ảnh: Sina.Thông thường, các phi công lão luyện sẽ không "nhìn" vào đồng hồ cảnh báo độ cao khi cất cánh và hạ cánh mà họ sẽ ước lượng khoảng cách bằng mắt. Tuy nhiên trong trường hợp không thể xác định được độ cao do xung quanh 4 bề đều là màu trắng xóa thì họ lại hoàn toàn phải căn cứ vào các thông số được hiển thị trong khoang lái. Nguồn ảnh: Sina.Việc nhảy dù ra khỏi máy bay trong điều kiện này cũng là điều cực kỳ khó khăn, người lính không thể xác định được mình còn cách mặt đất bao xa để chuẩn bị cho động tác tiếp đất. Nguồn ảnh: Sina.Sau khi tiếp đất, những binh lính đổ bộ đường không phải được trang bị các loại thiết bị chuyên dụng thì mới có thể tiến hành hành quân được. Nguồn ảnh: Sina.Những tấm ván đi trên tuyết sẽ giúp ích rất nhiều cho người lính trong việc hành quân ở môi trường này. Nguồn ảnh: Sina.Với hàng chục kilogram trang thiết bị, việc hành quân trong điều kiện khắc nhiệt với nhiệt độ âm sẽ khiến người lính rất nhanh bị xuống sức. Nguồn ảnh: Sina.Thêm vào đó, hành quân trên tuyết còn đòi hỏi người lính dù phải có một vài kỹ năng đặc biệt như trượt tuyết, leo núi tuyết hay leo qua các vách núi phủ đầy băng trắng xóa. Nguồn ảnh: Sina.Chính vì yếu tố đặc thù như vậy, những người lính sơn cước vùng tuyết trắng này thường sẽ được đào tạo chuyên cho việc đánh trận trên tuyết để đảm bảo họ có kỹ năng tốt nhất khi có xung đột xảy ra. Nguồn ảnh: Sina.
Chiến dịch đổ bộ đường không giữa tuyết trắng xóa là điều cực kỳ khó khăn đối với các phi công và binh lính. Do mặt đất được phủ đầy tuyết trắng và không có bất cứ một vật chuẩn nào trong tầm mắt nên việc xác định khoảng cách là rất khó khăn. Nguồn ảnh: Sina.
Thông thường, các phi công lão luyện sẽ không "nhìn" vào đồng hồ cảnh báo độ cao khi cất cánh và hạ cánh mà họ sẽ ước lượng khoảng cách bằng mắt. Tuy nhiên trong trường hợp không thể xác định được độ cao do xung quanh 4 bề đều là màu trắng xóa thì họ lại hoàn toàn phải căn cứ vào các thông số được hiển thị trong khoang lái. Nguồn ảnh: Sina.
Việc nhảy dù ra khỏi máy bay trong điều kiện này cũng là điều cực kỳ khó khăn, người lính không thể xác định được mình còn cách mặt đất bao xa để chuẩn bị cho động tác tiếp đất. Nguồn ảnh: Sina.
Sau khi tiếp đất, những binh lính đổ bộ đường không phải được trang bị các loại thiết bị chuyên dụng thì mới có thể tiến hành hành quân được. Nguồn ảnh: Sina.
Những tấm ván đi trên tuyết sẽ giúp ích rất nhiều cho người lính trong việc hành quân ở môi trường này. Nguồn ảnh: Sina.
Với hàng chục kilogram trang thiết bị, việc hành quân trong điều kiện khắc nhiệt với nhiệt độ âm sẽ khiến người lính rất nhanh bị xuống sức. Nguồn ảnh: Sina.
Thêm vào đó, hành quân trên tuyết còn đòi hỏi người lính dù phải có một vài kỹ năng đặc biệt như trượt tuyết, leo núi tuyết hay leo qua các vách núi phủ đầy băng trắng xóa. Nguồn ảnh: Sina.
Chính vì yếu tố đặc thù như vậy, những người lính sơn cước vùng tuyết trắng này thường sẽ được đào tạo chuyên cho việc đánh trận trên tuyết để đảm bảo họ có kỹ năng tốt nhất khi có xung đột xảy ra. Nguồn ảnh: Sina.