Thái Bình Dương nổi sóng vì chiến hạm Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Ba chiến hạm của Hạm đội Bắc Hải đang tiến hành các cuộc tập trận trên vùng biển Tây Thái Bình Dương.

Ngày 29/1, 3 tàu chiến thuộc Hạm đội Bắc Hải đã rời cảng Thanh Đảo tiến ra biển thực hiện hoạt động tuần tra thường xuyên, tập trận bắn đạn thật.

Đội hình tàu chiến tiến ra khu vực Tây Thái Bình Dương gồm: khu trục hạm tên lửa Thanh Đảo, khinh hạm Yên Đài và Diêm Thành.

Trong cuộc tập trận đầu tiên trong năm 2013, đội tàu Hạm đội Bắc Hải sẽ tiến hành 24 khoa mục tập trận, huấn luyện thực binh, thực đạn và đối kháng.

Trong ảnh là 2 khinh hạm Yên Đài và Diêm Thành.

Hai tàu này đều thuộc lớp Giang Khải II Type 054A – khinh hạm hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc.

Khinh hạm Giang Khải II Type 054A được trang bị hệ thống phòng không tầm trung HQ-16, vũ khí chống tàu mặt nước tầm xa YJ-83.

Hai tàu Yên Đài và Diêm Thành gia nhập Hải quân Trung Quốc trong giai đoạn 2011-2012.

Trong ảnh là khu trục hạm tên lửa Thanh Đảo thuộc lớp Lữ Hộ Type 052 được đóng từ những năm 1990. Con tàu đã trải qua một đợt nâng cấp vũ khí, điện tử trong năm 2011.

Thủy thủ trên chiến hạm đang hướng dẫn cho phi công trực thăng hạ cánh xuống đuôi tàu.

Trong cuộc tập trận này, 3 tàu chiến chở theo 3 trực thăng săn ngầm Z-9C.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung – Nhật leo cao xung quanh chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Hoàng Lê

Bình luận(0)