10 kiểu làm đẹp 'hút' phái mạnh của Anne Hathaway

Google News

Nhân dịp kỷ niệm lần sinh nhật thứ 30 của 'Yêu nữ thích hàng hiệu', hãy cùng điểm lại các kiểu make-up, làm tóc ngọt ngào gắn với tên tuổi Anne.


 Đặt chân vào lãnh địa Hollywood với vai diễn trong phim Nhật ký công chúa,
Anne khi đó có phong cách làm đẹp kiểu hoàn gia: tóc búi thanh lịch và trang điểm nhẹ nhàng.

 Năm 2005, Anne đến dự Liên hoan phim Venice
 với một bộ váy lệch vai và phong cách sang trọng.

 Không lạm dụng quá nhiều màu sắc mạnh nhưng Anne vẫn thu hút
 được sự chú ý của mọi người bởi đường kẻ mắt gọn gàng màu đen
và sóng tóc bồng bềnh, quyến rũ.

 Diện một chiếc váy đỏ rực rỡ, Anne trang điểm khuôn mặt
 bằng những màu sắc tự nhiên để tổng thể không bị "đánh nhau".
Tuy nhiên, điểm nhấn vẫn nằm ở đôi mắt với hàng mi dài, dày tự nhiên.

 Năm 2009, tại lễ trao giải SAD, Anne xuất hiện với hình ảnh trẻ trung và mới mẻ.
 Sự thay đổi nhiều nhất chính là ở kiểu tóc bob được uốn xoăn và đánh rối nhẹ.
 Phong cách trang điểm vẫn trung thành với gam màu nhạt.

 Cũng trong năm 2009, Anne còn xây dựng hình ảnh một quý cô thanh lịch
 sang trọng nhưng không già nua bằng kiểu tóc búi thấp và xẻ ngôi lệch.
Phong cách trang điểm đã thấy sự táo bạo hơn với đường kẻ mí kéo dài,
 phấn má và son môi đậm hơn.

 Anne là người rất chịu khó thay đổ kiểu tóc nhưng chủ yếu
 vẫn thiên về xu hướng cổ điển. Và mái tóc uốn retro này là một ví dụ.

 Năm 2011, có thể thấy rõ sự thay đổi trong phong cách trang điểm của Anne
 khi cô tạm biệt màu son hồng nhẹ nhàng để trải nghiệm cùng tông đỏ sexy.
 Mái tóc cũng được uốn sóng dày hơn.
Tuy nhiên, trên tổng thể thì Anne vẫn giữ xì-tai ngọt ngào như công chúa.

 Ban đầu, việc cắt tóc là để phục vụ cho vai diễn nhưng xem ra
kiểu tóc pixie ngắn ngủn cũng khá hợp với cô gái có khuôn mặt trái xoan này.

 Tông màu trang điểm cũng thay đổi linh hoạt hơn.
 Không chỉ có màu da, hồng nhạt,
 Anne giờ còn thử nghiệm với màu xanh lạ mắt.

Theo Ngôi Sao

Bình luận(0)