Tạ Đình Phong tá hỏa khi chạm trán Chân Tử Đan

Google News

Hai ngôi sao võ thuật của màn ảnh Trung Hoa từng đóng chung phim và trong vai hai người anh em thất lạc.

Long Hổ Môn (2006) xoay quanh câu chuyện về những sự biến của phái võ Long Hổ Môn, được sáng lập bởi hai vị sư phụ Vương Phục Hổ và Vương Hàng Long. Vương Phục Hổ có hai người con trai là Vương Tiểu Long và Vương Tiểu Hổ, hai anh em cùng cha khác mẹ nhưng lại cực kỳ yêu thương nhau.
Ta Dinh Phong ta hoa khi cham tran Chan Tu Dan
Quyền cước của Tiểu Hổ 
Nhưng do mâu thuẫn trong gia đình, hai mẹ con Tiểu Long phải rời bỏ môn phái, sau này Tiểu Long trở thành kẻ mồ côi vì mẹ bị chết trong một vụ cháy. Trong khi Tiểu Hổ tiếp tục được học võ, trở thành người tài giỏi nhất võ đường.
Số phận đưa đẩy, hai anh em gặp lại nhau trong tình huống éo le, khi người anh được một ông trùm thuê làm vệ sĩ, Tiểu Hổ vô tình đoạt được La Sát Lệnh của Hắc Bang, lập tức bị Hắc Bang đòi lại nhưng người đi đòi lại chính là Tiểu Long.
Cuộc đối đầu của hai anh em chỉ chấm dứt khi biết người kia là ruột thịt của mình, từ đó cùng nhau chống lại cái xấu. Cả hai nam diễn viên Tạ Đình Phong (Tiểu Hổ) và Chân Tử Đan (Tiểu Long) đã cống hiến cho khán giả nhiều pha võ thuật mãn nhãn.
Theo Trọng Đạt/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)