Video cảnh sát đụng độ người biểu tình Hồng Kông

Google News

(Kiến Thức) - Để giải tán đoàn người biểu tình quá khích, cảnh sát chống bạo động Hồng Kông sử dụng các biện pháp mạnh để chiếm ưu thế trước người biểu tình.

Hôm 28/9, hàng chục ngàn người biểu tình đã tụ tập cả đêm, chiếm lĩnh các con đường từ Mong Kok tới Vịnh Causeway. Những người biểu tình này có ý định tổ chức chiếm các trụ sở chính quyền.
Cảnh sát đã thông báo chính thức rằng, các cuộc biểu tình là bất hợp pháp và dề nghị người biểu tìn giải tán. 
Nhận thấy tình hình có thể vượt quá tầm kiểm soát, cảnh sát vũ trang Hongkong đã được lệnh sử dụng súng bắn hơi cay để trấn áp người biểu tình. 
Nhiều sinh viên và lãnh đạo biểu tình đã cảnh báo đám đông rằng cảnh sát có thể sẽ dùng súng bắn đạn cao su và đề nghị người biểu tình tạm rút lui. Tuy nhiên vẫn có hàng ngàn người cố thủ vây xung quanh trụ sở chính quyền.
Lần gần đây nhất cảnh sát phải sử dụng đến súng bắn hơi cay, các vật dụng, vũ khí chống bạo động khác vào năm 2005.
Tuấn Lê

Bình luận(0)