Vì sao Thủ tướng Anh công du Đông Nam Á?

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Anh David Cameron cùng đoàn tháp tùng bao gồm đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp đang có chuyến công du Đông Nam Á.

Lịch trình công du Đông Nam Á của Thủ tướng Anh David Cameron bao gồm các chặng tới thăm Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Singapore. Đây là   chuyến đi có sứ mạng chính là thương mại đầu tiên kể từ sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Anh.
Vi sao Thu tuong Anh cong du Dong Nam A?
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tiếp đón Thủ tướng Anh David Cameron tại Jakarta.
Vậy Thủ tướng Anh David Cameron hy vọng đạt được gì từ chuyến đi này?
Trong khi Liên minh Châu Âu (EU) vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Anh, Thủ tướng Cameron nói rõ rằng nước ông  cần nhìn ra bên ngoài Châu Âu, không chỉ Ấn Độ và Trung Quốc mà cả những nơi đầy tiềm năng ở Đông Nam Á.
Đến năm 2030, khu vực Đông Nam Á được trông đợi sẽ là thị trường hợp nhất lớn thứ tư trên thế giới.
Hồi tuần trước, Thủ tướng Cameron nói rằng Vương quốc Anh đang bán hàng cho Hungary nhiều hơn là cho Indonesia, mặc dù  Indonesia lớn gấp 25 lần. Anh có quan hệ thương mại với Bỉ nhiều hơn so với tổng số giao thương với cả Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Singapore gộp lại.
Chính phủ Anh muốn tăng gấp đôi lượng xuất khẩu tính đến năm 2020, đạt 1.000 tỷ USD, và coi các nền kinh tế đang bùng nổ ở phương đông là những thị trường tốt cho hàng hóa, dịch vụ cũng như nơi có thể trở thành những nguồn đầu tư trực tiếp của Anh.
Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới, với nền kinh tế hầu như tương đương với Anh. Tầng lớp trung lưu ở Indonesia đang tăng nhanh và Tổng thống Joko Widodo rất muốn thu hút đầu tư nước ngoài.
Câu chuyện với Việt Nam cũng tương tự. Ông Cameron sẽ là thủ tướng Anh đầu tiên tới thăm Việt Nam, quốc gia có giới trung lưu phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Quốc phòng và giáo dục là những lĩnh vực Anh quốc muốn thúc đẩy nhất.
Tuy nhiên, có các chủ đề khác nhiều khả năng sẽ được chú trọng trong chuyến đi này. Cả Indonesia lẫn Malaysia đều đang nỗ lực chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Indonesia, nền dân chủ Hồi giáo lớn nhất thế giới, là nước đã có khoảng từ 200 đến 500 công dân gia nhập vào nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq.
Khoảng từ 60 đến 150 người Malaysia được cho là đã làm điều tương tự và hồi đầu năm nay, một video tuyển mộ được tung ra trong đó có cảnh các thiếu niên nói tiếng Malay tham gia khóa huấn luyện sử dụng vũ khí tại khu vực do IS kiểm soát.
Minh Châu (Theo BBC News)

Bình luận(0)