Trung Quốc lại bay thử nghiệm trái phép tại Đá Chữ Thập

Google News

(Kiến Thức) -Trung Quốc ngày 6/1 lại tiếp tục điều máy bay ra Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để  thử nghiệm hạ cánh và cất cánh.

Theo hãng Tân Hoa Xã ngày 6/1, khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 6/1, hai chiếc máy bay của Hãng Hàng không Hải Nam đã lần lượt hạ cánh xuống đường băng mà Trung Quốc xây dựng trái phép tại Đá Chữ Thập.
Hai chiếc máy bay này cất cánh từ sân bay Mỹ Lan, thành phố Hải Hẩu, tỉnh Hải Nam bay tới Đá Chữ Thập. Buổi chiều cùng ngày, hai máy bay này đã bay trở về tỉnh Hải Nam, hãng Tân Hoa Xã cho biết thêm.
Bài báo cho biết, việc thử nghiệm bay thành công máy bay dân sự cỡ lớn tại đảo Chữ Thập đã chứng tỏ sân bay Trung Quốc xây dựng (phi pháp) tại Đá Chữ Thập có khả năng bảo đảm an toàn cho những chiếc máy bay dân sự cỡ lớn, và sẽ cung cấp giao thông thuận tiện hơn cho việc vận chuyển vật tư, hàng hóa, binh lính đồn trú tại các đảo ở Trường Sa.
Trung Quoc lai bay thu nghiem trai phep tai Da Chu Thap
Hai máy bay hạ cánh xuống đường băng xây dựng trái pháp ở Đá Chữ Thập 

Trung Quoc lai bay thu nghiem trai phep tai Da Chu Thap-Hinh-2
Máy bay hạ cánh 

Trung Quoc lai bay thu nghiem trai phep tai Da Chu Thap-Hinh-3
 Máy bay cất cánh từ sân bay Mỹ Lan/Hải Nam tới đảo Chữ Thập

Trung Quoc lai bay thu nghiem trai phep tai Da Chu Thap-Hinh-4
Máy bay bay trở vể Hải Nam 
Ngày 2/1, Trung Quốc đã đưa máy bay tới Đá Chữ Thập để thực hiện các hoạt động thử nghiệm tương tự và  vấp phải sự phản đối quyết liệt của Việt Nam, Nhật Bản và Philippines.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình đã đưa ra phát biểu chính thức về việc Trung Quốc thực hiện việc bay thử nghiệm ra sân bay trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
“Hành động nêu trên của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa; đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tinh thần của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002; ảnh hưởng hòa bình, ổn định ở Biển Đông; giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tác động tiêu cực đến quan hệ láng giềng và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.
Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc; yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hành động tương tự và có hành động thiết thực, cụ thể góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động này của phía Trung Quốc.

 

Hải Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)