Tìm cách đối phó TQ, Nhật-Ấn hợp tác quốc phòng chặt chẽ

Google News

(Kiến Thức) - Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar có chuyến thăm 4 ngày tới Nhật Bản để tăng cường mối quan hệ Ấn-Nhật nhằm đối phó Trung Quốc.

Hôm nay (1/4), Bộ trưởng Manohar Parrikar sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật, ông Fumio Kishida.
Trước đó, trong bản thông cáo báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Ấn Độ đều thể hiện mong muốn biến lĩnh vực thiết bị và công nghệ quân sự thành "trụ cột trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 bên". Ấn Độ thậm chí còn gọi Nhật Bản là "đối tác ưu tiên" trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ quân sự.
Tim cach doi pho TQ, Nhat-An hop tac quoc phong chat che
 Bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Manohar Parrikar.
Trên lĩnh vực ngoại giao quân sự, 2 bên nhất trí "tiến hành trao đổi quốc phòng chặt chẽ hơn để đảm bảo trật tự trên biển theo luật, chứ không phải bằng vũ lực".
Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước cũng bàn thảo về những tiến triển mang tính chiến lược có liên quan đến khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung.

>> xem thêm

Bình luận(0)