Thổ Nhĩ Kỳ đưa 18.000 quân vào Syria đánh ai?

Google News

Kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ đưa 18.000 quân vào Syria là để chống lại người Kurd chứ không phải tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo (IS).

Thông tin trên được báo giới Thổ Nhĩ Kỳ công bố hôm 29/6. Theo đó, quyết định đưa lực lượng quân sự hùng hậu nói trên sang nước láng giềng Syria do tổng thống và thủ tướng nước này đưa ra.
Theo báo The Daily Beast, cả trang tin thân chính phủ Yeni Safak và tờ báo chống chính quyền Sozcu đều đưa tin khả năng Thổ Nhĩ Kỳ đưa 18.000 quân vào Syria. Báo giới còn cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang có ý định thiết lập “vùng an ninh” hay “vùng đệm” ở biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 1.200km biên giới với Iraq và Syria. 
Tho Nhi Ky dua 18.000 quan vao Syria danh ai?
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc lực lượng người Kurd ở Syria thanh trừng sắc tộc.
Hôm 26/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc lực lượng người Kurd ở Syria thanh trừng sắc tộc. “Tôi tuyên bố với cả thế giới rằng: Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép thành lập một nhà nước ở phía nam biên giới của chúng tôi ở phía bắc Syria. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu theo tôn chỉ đó dù cho phải trả giá đến đâu”,  ông Erdogan nhấn mạnh.
Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong bối cảnh IS tròn một năm thành lập.
Những bước tiến của người Kurd ở Syria đạt được do sự hẫu thuẫn từ các cuộc không kích chống phiến quân IS của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Điều đó khiến Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại rằng lực lượng thiểu số này sẽ thành lập nhà nước riêng. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã xung đột với Đảng Công nhân người Kurd đối với quyền sở hữu khu vực phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vốn được lực lượng người Kurd tuyên bố một cách không chính thức rằng đó là phía bắc Kurdistan.
Tổng thống Erdogan trước đó từng bị chỉ trích nhiều lần vì không tích cực trong cuộc chiến chống IS. Thậm chí một cựu quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từng thừa nhận rằng nước này đang làm ngơ trước những hành động tàn độc của IS bởi về cơ bản cả hai đều có kẻ thù chung là người Kurd.
Tho Nhi Ky dua 18.000 quan vao Syria danh ai?-Hinh-2
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đứng nhìn phiến quân IS tấn công người Kurd ở thành phố Kobane.
Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria (SOHR), chỉ sau một năm tự tuyên bố lập "Vương quốc Hồi giáo", IS đã hành quyết hơn 3.000 người ở Syria, trong đó có 74 trẻ em. Các vụ hành quyết diễn ra từ ngày 29-6-2014. Trong số nạn nhân có 1.787 dân thường, gần một nửa trong số này là thành viên bộ tộc Sunni Shaitat ở thành phố Deir Ezzor (miền đông Syria) hồi năm 2014.
Những đối tượng khác bị IS hành quyết còn có binh sĩ Syria (900 người), chiến binh các nhóm đối thủ (216 người), thành viên IS bị cáo buộc làm gián điệp (143 người).
Riêng trong tuần qua đã ghi nhận ít nhất 223 vụ hành quyết ở thị trấn Kobane, nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đa số nạn nhân là dân thường.
Theo NLĐO

Bình luận(0)