Máy bay tàng hình: Trung Quốc vượt Nga?

Google News

(Kiến Thức) - Tạp chí quốc phòng Nga Military Parade nhận định, Trung Quốc phát triển máy bay tàng hình nhanh hơn Nga.

Trung Quốc đã sản xuất ít nhất 6 mẫu thử máy bay tàng hình J-20 - mẫu máy bay được đánh giá là máy bay chiến đấu thế hệ 5.
Mẫu thử máy bay tàng hình Trung Quốc J-20 xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2010, báo cáo của Military Parade cho biết. Mẫu thử J-20 mới nhất được đóng dấu bằng số serial năm 2015 đã thực hiện chuyến bay thử lần đầu tiên vào ngày 19/12/2014. Trước đó, Trung Quốc đã thành công đưa mẫu thử J-20 bay thử vào ngày 1/3/2011 với máy bay J-10S áp tải. Mẫu thử J-20 phiên bản 2012 đã thực hiện thành công chuyến bay thử với tốc độ tối đa vào tháng 7/2011.
may bay tang hinh: trung quoc vuot nga hinh anh
 Máy bay tàng hình J-20 phiên bản 2015 của Trung Quốc vừa bay thử ngày 19/12/2014.
Ngày 29/11, mẫu thử J-20 phiên bản 2013 cũng hoàn thành chuyến bay thử ở Thành Đô. Mẫu thử J-20 phiên bản 2013 được coi là chiếc J-20 thứ 5 kể từ chiếc J-20 mang mã 2001.
Không giống các mẫu thử 2011, 2012, 2013 và 2015, mẫu thử J-20 2014 không xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, không kể chiếc 2014 thì Trung Quốc vẫn có ít nhất 6 máy bay chiến đấu J-20.
Trong khi đó, Nga chỉ có 5 mẫu thử máy bay tàng hình thế hệ 5 Sukhoi T-50 cho đến hiện tại. Không những thế, mẫu thử máy bay tàng hình T-50 của Nga còn cháy trong khi thực hiện bài bay biểu diễn trước phái đoàn Ấn Độ vào tháng 6/2014. Rất may là viên phi công đã nhảy dù ra ngoài trước khi máy bay rơi xuống đất, báo cáo cho hay.
Song Tử

Bình luận(1)

Minh Hiền

CCB

Việc Nga tiếp tục bán vũ khí tân tiến nhất của mình cho TQ và với trình độ sao chép công nghệ tinh vi, thì chẳng mấy chốc nền công nghiệp quốc phòng của TQ vượt Nga là trong tầm tay.