Kim Jong-un giận Nga và Trung Quốc

Google News

Chính quyền Triều Tiên không hài lòng khi đồng minh chính là Bắc Kinh và Moscow ủng hộ việc xiết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un "quên" không chúc mừng những người đứng đầu Nhà nước Trung Quốc và Nga nhân dịp năm mới theo âm lịch. Trong khi đó, 30 vị vua, Chủ tịch nước và thủ tướng của các nước khác nhận được thiếp chúc Tết của Bình Nhưỡng. Điều thú vị là, thiếp chúc mừng cũng được gửi cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, người thường bị Triều Tiên tẩy chay.

Xét theo những hành vi từng có của Kim Jong-un, ông thực sự đang hận các đồng minh của mình. Theo Chosun Ilbo, lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhận được một lời chúc mừng nhân dịp năm mới của tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tờ báo Hàn Quốc, Kim Jong-un không đáp lại.

Theo RUVR

Bình luận(0)