Cuộc chiến nguy hiểm hơn xung đột Syria sắp cận kề?

Google News

Theo cựu quan chức tình báo Anh, nếu Mỹ lựa chọn giải pháp quân sự chống Triều Tiên, thì đây là cuộc chiến nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì ở Syria.

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Anh (MI-6) John Sawers cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dẫn đầu cuộc chiến nguy hiểm thảm khốc với Triều Tiên vì tính khí và sự thiếu kinh nghiệm của ông.
Cuoc chien nguy hiem hon xung dot Syria sap can ke?
Mỹ đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson, hộ tống bởi nhiều tàu khu trục và tàu tuần dương trang bị hàng trăm quả tên lửa hành trình Tomahawk, áp sát Triều Tiên.  Ảnh Stars and Stripes 
Cựu lãnh đạo tình báo Anh nói rằng Bán đảo Triều Tiên hiện là điểm nóng tiềm ẩn nghiêm trọng nhất: "Nếu bạn đang tìm kiếm một cuộc khủng hoảng thế giới có thể gây ra những mối nguy hiểm của một cuộc đụng độ giữa các cường quốc, thì Triều Tiên là mối quan tâm lớn hơn Syria”.
Về khả năng xử lý hai cuộc khủng hoảng cùng lúc hiện nay là Syria và Triều Tiên, ông Sawers nói với BBC: “Ông Trump không phải là người khiến tôi tin tưởng. Ông ấy không có nền tảng, kinh nghiệm và bản năng của một Tổng thống Mỹ có hiệu quả”.
Tuy nhiên, ông Sawers nhận định rằng các nhân vật quan trọng trong chính quyền Mỹ đã vào cuộc và bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm của ông Trump sau vụ Mỹ tấn công căn cứ không quân của Syria bằng tên lửa hành trình từ hai tàu khu trục USS Ross và USS Porter. Ông nói tiếp: “Chúng ta thấy sự trưởng thành trong chính quyền đang đảm nhận trách nhiệm và những nhân vật cố vấn tư tưởng của ông Trump bị cho xuống hàng thứ yếu và đó là một điều tốt”.
Ông John Sawers cho rằng việc Mỹ tăng cường quân sự hóa khu vực là để cho Triều Tiên và Trung Quốc thấy rằng “Mỹ đã sẵn sàng dùng sức mạnh để đề cao trật tự thế giới và các quy tắc quốc tế”.
Theo ông Sawers, Trung Quốc đã bắt đầu hiểu ra rằng nếu như vấn đề này không được giải quyết một cách hòa bình thông qua các cuộc đàm phán, thông qua các sức ép, nhiều nguy cơ “Mỹ sẽ chỉ còn lựa chọn duy nhất, đó là giải pháp quân sự".
Mỹ đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson, hộ tống bởi nhiều tàu khu trục và tàu tuần dương trang bị hàng trăm quả tên lửa hành trình Tomahawk, áp sát Triều Tiên. Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố chiến lược kiên nhẫn với Triều Tiên của Mỹ đã kết thúc.
Theo Trần Minh/Báo Tin Tức

>> xem thêm

Bình luận(0)