Tạm dừng phá dỡ biệt phủ đại gia vàng trên núi Hải Vân

Google News

(Kiến Thức) - Biệt phủ của đại gia vàng trên núi Hải Vân được gia hạn tháo dỡ đến ngày 30/11. Nhưng đến ngày này, Đà Nẵng lại ra công văn tạm dừng tháo dỡ.

Sáng 30/11, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu về việc thành phố thống nhất chưa áp dụng biện pháp xử lý hành chính tháo gỡ công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ.
Trước đó, ngày 7/8, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gia hạn thời gian tháo gỡ công trình biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang tại địa chỉ trên đến hết ngày 30/11. UBND quận Liên Chiểu cũng đã tổ chức triển khai các thủ tục theo quy định.
Một góc biệt phủ của ông Ngô Văn Quang xây dựng trái phép trên núi Hải Vân. 
Trong thời gian này, các hộ dân trong khu vực cũng đã có đơn kiến nghị tập thể gửi đến Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn kiến nghị nêu trên về UBND Đà Nẵng để xem xét, giải quyết.
Tiếp đó, tháng 10/2015, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thành lập Đoàn kiểm tra do Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng để kiểm tra, xem xét quá trình giải quyết vụ việc của chính quyền địa phương, đề xuất biện pháp giải quyết kiến nghị của công dân và đã thành lập tổ công tác vào Đà Nẵng để phối hợp với UBND TP Đà Nẵng rà soát một số vụ việc trên địa bàn, trong đó có trường hợp của ông Ngô Văn Quang.
Hiện nay, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đang tiến hành làm việc với UBND quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Hiệp Bắc và đại diện các hộ dân tại khu vực.
Như Kiến Thức đã đưa tin, biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang (người Quảng Nam) xây dựng trong rừng dưới chân đèo Hải Vân nhiều năm nay. Công trình nguy nga tráng lệ với giá trị ước khoảng 100 tỉ đồng.
Tuy nhiên, vào đầu năm 2015, chính quyền Đà Nẵng phát hiện ra việc xây dựng này trái phép ngay từ khâu ban đầu. Do đó, chính quyền thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu chủ nhân tự tháo dỡ biệt phủ.
Đến ngày 8/7/2015, tại phiên họp thứ 14, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 8 đã đưa ra nghị quyết buộc ông Quang phải tháo dỡ biệt phủ, chậm nhất là cuối tháng 8/2015.
Tuy nhiên, ông Quang có đơn xin gia hạn thêm 3 tháng tháo dỡ với lý do khối lượng công việc nhiều. TP.Đà Nẵng chấp thuận cho thời gian gia hạn đến 30/11/2015. Trong quãng thời gian đó, chủ biệt phủ gửi đơn ra tận Trung ương.
Đến nay, hết thời hạn tự tháo dỡ, cũng là lúc UBND TP Đà Nẵng ra văn bản dừng lại việc tháo dỡ biệt phủ mà các văn bản trước chính mình đã ban hành.
Minh Hiếu

Bình luận(0)