Sự nhếch nhác, xuống cấp khó tin tại Khu đô thị mới Cổ Nhuế

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề tại Khu đô thị mới Cổ Nhuế ngập nước, kèm theo rác thải do đọng nước mưa nhiều ngày, bốc mùi hôi thối… 

Dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế tọa lạc ngay tại mặt đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ tháng 10/2004. Dự án do do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. 
Dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế có tổng diện tích 17.6ha, quy mô 1.900 dân. Dự án gồm khu văn phòng cho thuê cao 12 tầng, gồm 55 biệt thự và cụm công trình CT1, CT2 cao 13 tầng, cụm CT3 gồm 4 block A,D cao 15 tầng, Block B, C ở giữa cao 18 tầng. Hiện tại, tòa nhà CT1, CT2A, CT2B, CT3 đã hoàn thiện và giao nhà. 
Mặc dù, hạ tầng trong dự án đã tương đối hoàn thiện, thế nhưng số người đến sinh sống tại khu biệt thự, liền kề ở đây chưa thực sự đông.
Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề mới chỉ xây thô rồi bỏ không. Cổng vào nhiều căn biệt thự để đồ bừa bãi...
Vài năm trở lại đây, khu đô thị mới Cổ Nhuế đã xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp. Trong ảnh là nhiều khu vực vỉa hè gạch lát đã vỡ nát.
 Cổng sắt ra vào biệt thự nghiêng ngả do hỏng bản lề.
Do thời gian bỏ không khá lâu nên nhiều cánh cổng bị hoen rỉ...
Được kỳ vọng là khu đô thị cao cấp, sang trọng ở Hà Nội song đến thời điểm hiện tại dự án này vẫn đìu hiu, lạnh lẽo dù được đưa vào sử dụng đã lâu.
Trong khu vực hầm các biệt thự ngập nước nặng...
... kèm theo rác thải do đọng nước mưa nhiều ngày, bốc mùi hôi thối. 
 Cảnh bên trong khuôn viên một căn biệt thự là đầy rác và cỏ, rau dại mọc.
Cảnh nhếch nhác khó tin tại khu biệt thự của dự án khu đô thị mới Cổ Nhuế.
Những chiếc quần, chiếc áo cũ nằm vắt vẻo trên hàng rào sắt của căn biệt thự.
 Những tấm banner quảng cáo dự án được treo phía ngoài dự án - phía mặt đường Phạm Văn Đồng đã cũ kỹ, nhàu nát.
 Khu vực tường bao quanh căn biệt thự được viết đầy dãy các số điện thoại rao bán, cho thuê nhà, khoan cắt bê tông...
hay những mẩu giấy quảng cáo, cho thuê phòng trọ. 
 Khu nhà gas trung tâm cỏ mọc um tùm
Nền khu nhà gas trung tâm khấp khiểng bởi những khối bê tông vụn vỡ.
Đằng sau đó có nhiều bãi đất được sử dụng để xây một số tiện ích, dịch vụ cho cư dân vẫn bỏ hoang...
... khiến cỏ dại mọc um tùm.
 Nhiều khu đất vẫn còn nằm trong quy hoạch không được chủ đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.
Hồng Liên

>> xem thêm

Bình luận(0)