Những chiêu chống nóng cho mái nhà

Google News

(Kiến Thức) - Có nhiều cách để chống nóng cho mái nhà, tùy thuộc cấu trúc vật liệu của mái.

Hỏi: Có cách nào để chống nóng cho mái nhà? - Lê Văn Mạnh (Hà Nội).
Nhung chieu chong nong cho mai nha
 
KTS Phạm Minh Hiếu, Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long: Có nhiều cách để chống nóng cho mái nhà, tùy thuộc cấu trúc vật liệu của mái. Một trong những cách tiện lợi nhất là sử dụng tôn lạnh hoặc dùng mái ngói thay cho mái tôn. Nếu mái có độ dốc nhỏ thì đóng trần, vừa trang trí vừa giảm được sức nóng hập xuống. 
Hiện nay, nhiều nhà chọn cách đóng la-phông, cho một lớp mút dày khoảng 10cm giữa lớp la-phông và mái nhà. Có thể trổ thêm các lỗ thông gió cho nhà thoáng mát, thoát hơi. Nếu mái có độ dốc lớn thì tạo cửa sổ ở đầu hồi để thoát nhiệt. Sử dụng tôn cách nhiệt có dán lớp PU hay dùng tấm chứa túi khí, ngoài bọc lớp nhôm phản quang để áp vào dưới mái cũng là giải pháp chống nóng hữu hiệu. 
Sử dụng quả cầu xoay cũng là cách để tản bớt nhiệt cho nhà mái tôn. Ngoài ra, sơn cách nhiệt cũng có thể giúp giảm tới 10 độ C cho mái.
PV (ghi)

Bình luận(0)