Nhà sai phép của quan Giao thông HN vẫn căng bạt, chưa "cắt ngọn"

Google News

Khi bị đình chỉ xây dựng, tòa nhà sai phép của PGĐ Sở Giao thông HN lập tức giăng bạt, người ta cứ nghĩ chủ nhân sẽ kịp thời đập ngọn, nhưng không hề!

Nha sai phep cua quan Giao thong HN van cang bat, chua
Mới đây, UBND phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã đình chỉ thi công tòa nhà A3 khu tập thể số 8 Lý Nam Đế do ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đứng tên vì sai so với giấy phép xây dựng đã cấp.

Nha sai phep cua quan Giao thong HN van cang bat, chua
Theo đó, giấy phép xây dựng cấp là 7 tầng, một tum (lửng). Tuy nhiên trên thực tế, ông Linh lại cho xây dựng 8 tầng, 1 tum, 1 hầm. 

Nha sai phep cua quan Giao thong HN van cang bat, chua
Mặc dù phường đã lập biên bản, ban hành quyết định đình chỉ thi công và báo cáo chi tiết lên UBND quận Hoàn Kiếm nhưng việc xử lý chưa triệt để. Và trên thực tế, theo phản ánh mới nhất của Petrotimes, công trình xây dựng sai phép này hiện dường như vẫn đang âm thầm hoàn thiện mặc kệ lệnh cấm, vì người dân xung quanh vẫn nghe thấy tiếng ồn xây dựng.

Nha sai phep cua quan Giao thong HN van cang bat, chua
Sau khi bị đình chỉ, công trình này đã giăng bạt "chống bụi" nhưng không ai biết bên trong làm gì (?).

Nha sai phep cua quan Giao thong HN van cang bat, chua
Công trình sai phép của PGĐ Sở GTVT vượt hẳn chiều cao so với nhà dân xung quanh.

Nha sai phep cua quan Giao thong HN van cang bat, chua
Trông từ bên ngoài thì không có vẻ gì là ngôi nhà này đang tháo dỡ phần bị vi phạm.

Nha sai phep cua quan Giao thong HN van cang bat, chua
Ngôi nhà xây sai phép gây nên sự bất bình với không chỉ người dân xung quanh mà với cả dư luận vì chủ công trình này là một quan chức trong một ngành ít nhiều liên quan tới quy hoạch, xây dựng, mỹ quan đô thị. 

Nha sai phep cua quan Giao thong HN van cang bat, chua
Công trình sai phép của PGĐ Sở GTVT trước khi bị đình chỉ xây dựng. Nếu xử lý theo luật pháp thì 2 tầng trên cùng thuộc tòa nhà này sẽ bị "cắt ngọn". Thế nhưng đây là nhà của vị quan chức ngành GTVT Hà Nội thì liệu việc xử lý có nghiêm minh và kịp thời theo luật đang là câu hỏi lớn mà dư luận đặt ra. 

Theo Petrotimes

Bình luận(0)