Gần 160 căn hộ tái định cư bỏ hoang cả chục năm giữa Thủ đô

Google News

Ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, gần 160 căn hộ thuộc dự án nhà tái định cư (TĐC) đã được hoàn thiện từ lâu nhưng lại bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do
 Tòa nhà cao ngút nằm ngay trên "đất vàng" thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ngay sát đường Đại Cồ Việt.

Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do-Hinh-2
 Khối nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu được xây dựng từ những năm 1995 - 1996 cao hơn 20 tầng với 155 căn hộ, do Công ty Tu Tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư.

Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do-Hinh-3
 Tuy khu nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu đã xây hơn10 năm nay nhưng lại không được đưa vào sử dụng.

Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do-Hinh-4
 Việc bị "đắp chiếu" hơn 10 năm nay khiếu công trình xuống cấp trầm trọng, sắt có dấu hiệu hoen gỉ.

Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do-Hinh-5
 

Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do-Hinh-6
 Lối xuống hầm của tòa nhà bị chặn lại.

Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do-Hinh-7
 Tòa nhà được xây ngay sát khu dân cư chỉ cách bởi một con ngõ nhỏ.

Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do-Hinh-8
 Cầu thang cửa sau tòa nhà phía ra ngõ nhỏ ngổn ngang gây nguy hiểm.

Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do-Hinh-9
 Nhiều phần công trình xuống cấp trầm trọng.
Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do-Hinh-10
 

Gan 160 can ho tai dinh cu bo hoang ca chuc nam giua Thu do-Hinh-11
 Dự án tái định cư với nguồn cung khoảng 155 căn hộ đã để hoang từ nhiều năm nay.
Đây là dự án nhà TĐC với khoảng 155 căn hộ do Cty CP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư. Tòa nhà trên 20 tầng được xây dựng tại một vị trí "đắc địa" của quận trung tâm Thủ đô.
Được biết, năm 2015, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự án sau nhiều năm bỏ hoang. Cứ ngỡ người dân sẽ được dọn về ở tại vị trí trung tâm này nhưng đến nay tòa nhà vẫn chưa có người đến ở. Nhiều người gọi đây là tòa nhà "hoang", nhà "ma"...
Một lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, trong quá trình thi công chủ đầu tư tòa nhà gặp vướng mắc về vấn đề pháp lý. Quận Hai Bà Trưng cũng đã nhiều lần kiến nghị lên UBND thành phố xem xét, xử lý dứt điểm những vướng mắc để bố trí người dân vào ở, tuy vậy đến thời điểm này nó vẫn là tòa nhà bỏ hoang giữa trung tâm Thủ đô trái ngược với nghịch lý, trong khi thành phố Hà Nội đang thiếu một lượng lớn TĐC.
Theo Duy Phạm/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)