Cháu ông Ban Ki-moon âm mưu bán tòa nhà Keangnam Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Trang Sputnik đưa tin Ban Joo-hyun, cháu trai của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, đã phạm tội gian lận trong vụ bán tòa nhà Keangnam Việt Nam.

Theo đó, Ban Joo-hyun đã buộc phải trả cho công ty Hàn Quốc Keangnam Enterprises số tiền 590.000 USD.
Tòa nhà Keangnam ở Hà Nội. 
Theo hãng tin Yonhap, năm 2014, Ban Joo-hyun hứa giúp Keangnam Enterprises bán tòa nhà Keangnam Việt Nam cho Chính phủ Qatar và nhận thưởng bằng tiền mặt. Người này cũng tuyên bố sẽ sử dụng ảnh hưởng của bác ruột để liên hệ trực tiếp với Quốc vương Qatar.
Theo cáo trạng, Ban Joo-hyun làm giả giấy tờ được cho là Qatar muốn mua lại tòa nhà chọc trời ở Việt Nam mà công ty Hàn Quốc sở hữu.
Theo cáo trạng, Ban Joo-hyun đã làm giả giấy tờ được cho là Qatar muốn mua lại tòa nhà cao nhất ở Hà Nội mà công ty Hàn Quốc sở hữu. Tháng 3/2015, Keangnam Enterprises tuyên bố phá sản, tổng giám đốc công ty này đã phải tự tử.
Yonhap cho biết, bản cáo trạng được tuyên bố vắng mặt và Ban Joo-hyun đã không bình luận về việc bị kết tội. Ban Joo-hyun là con trai của ông Ban Ki-sang, em trai của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon.
Thảo Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)