Facebook: Sự cố sập mạng không phải bị tin tặc tấn công

Google News

Mặc dù sau sự cố sập mạng Facebook, một nhóm tin tặc có tên Lizard Quad tuyên bố đứng sau vụ việc, song Facebook đã lên tiếng bác bỏ thông tin đó.

Hãng tin Reuters hôm qua dẫn tuyên bố của trang mạng xã hội Facebook thông báo, sự cố sập các trang mạng xã hội trên toàn thế giới trong khoảng 1h vừa qua là do lỗi kỹ thuật trong nội bộ chứ không phải trang mạng xã hội này bị tấn công.
 

Trước đó cùng ngày, những người sử dụng máy tính và các ứng dụng di động của Facebook trên khắp thế giới cho biết  không thể truy cập được vào các dịch vụ của trang mạng này trong khoảng từ 45' - 1h.
Mặc dù sau sự cố sập mạng Facebook và Instagram một nhóm tin tặc có tên Lizard Quad tuyên bố đứng sau vụ việc, song Facebook đã lên tiếng bác bỏ thông tin đó.
Tuyên bố của Facebook khẳng định, sự gián đoạn gây ra bởi sự thay đổi kỹ thuật liên quan đến cấu hình của hệ thống chứ không phải là một cuộc tấn công của một bên thứ 3.
Hiện tại, Facebook đã khắc phục được sự cố và khôi phục hoạt động được 100% công suất.         
Ngày 24/9/2005, trang mạng xã hội này cũng xảy ra một sự cố tương tự kéo dài trong hơn 2h.
Theo vov.vn

Bình luận(0)