Xuất dầu mỡ sang Đài Loan làm thức ăn gia súc

Google News

(Kiến Thức) - Công ty TNHH Đại Hạnh Phúc Việt Nam xuất dầu mỡ làm thức ăn gia súc nhưng chưa rõ phía Đài Loan có sử dụng đúng mục đích hay không.

 Ảnh minh hoạ
Liên quan đến nghi vấn công ty TNHH Đại Hạnh Phúc xuất nguyên liệu dầu mỡ cho công ty Dầu công nghiệp Đỉnh Tân (Ting Hsin Oil and Fat Industrial Co) sản xuất dầu “bẩn”, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế Trần Quốc Trung vừa cho hay, qua điều tra ban đầu, 43 triệu kg dầu, mỡ của công ty Đại Hạnh Phúc xuất đi Đài Loan nhằm làm thức ăn gia súc tuy nhiên không rõ phía công ty Đài Loan có sử dụng đúng mục đích hay không.
Ông Trung cũng cho biết, đang chờ thông tin từ phía Bộ Nông Nghiệp - Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương để có câu trả lời cụ thể cho Phòng kinh tế - văn hoá Đài Bắc, Đài Loan về vấn đề trên.
Ông Trung cũng bác bỏ thông tin từ phía Đài Loan cho rằng Việt Nam có nhập 480 thùng đồ hộp có sử dụng dầu ăn “bẩn” và cho rằng đó là thông tin nhầm lẫn.
Trước đó, Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (FDA) đã phát hiện Công ty Dầu công nghiệp Đỉnh Tân (Ting Hsin Oil and Fat Industrial Co) có liên quan đến sự việc bê bối dầu “bẩn”. Điều đáng nói, FDA Đài Loan hiện đang nghi ngờ công ty này đã nhập dầu mỡ nguyên liệu từ công ty TNHH Đại Hạnh Phúc Việt Nam.
Trước tình hình này, FDA Đài Loan đã thông qua Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội để liên hệ với các cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm xác minh sự việc trên. FDA Đài Loan cũng đã tạm dừng tiếp nhận kiểm tra các sản phẩm dầu, mỡ lợn, bò từ Việt Nam đồng thời đỉnh chỉ việc mua bán sản phẩm dầu, mỡ lợn, bò nhập khẩu từ Việt Nam của công ty Dầu Công nghiệp Đỉnh Tân.
Thạch Anh

Bình luận(2)

Minh Hiền

Kiên Dung

Không có lửa sao có khói. mấy ông làm ăn toàn vì lợi nhuận mà không quan tâm đến sức khoẻ người tiêu dùng

Minh Hiền

Nguyen

Nói thì thế, ai biết họ làm kiểu gì, sử dụng thế nào. Con người tự hại lẫn nhau thôi, chả tin ai được