Trẻ bỏng tay vì lỗ thông hơi nồi cơm điện

Google News

(Kiến Thức) -  Thấy nồi cơm đang sôi, bốc khói nghi ngút, con chị Tươi đã nhanh chóng bò ra nồi cơm rồi chọc ngón tay vào lỗ thông hơi khiến bị bỏng. 

Chị Nguyễn Thị Tươi (Hà Đông, Hà Nội) vừa trông con, vừa phơi quần áo. Chị đặt con mới biết bò trong nhà khi trên sàn đang cắm cơm. Thấy nồi cơm đang sôi, bốc khói nghi ngút thì đứa trẻ đã nhanh chóng bò ra nồi cơm rồi chọc ngón tay vào lỗ thông hơi khiến bị bỏng. Đứa trẻ lúc đó sợ hãi khóc rất to...
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: TS.BS Lê Thị Thanh Nhạn, Bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ, những trường hợp bỏng như thế này rất hay gặp, đặc biệt ở nông thôn hay có thói quen để nồi cơm dưới sàn nhà. 
Vì vậy, cha mẹ cần lưu ý, không được để đồ điện, nước nóng trong tầm với của trẻ. Trong trường hợp không có người trông con mà phải làm những việc nhà thì cần cho trẻ ngồi chơi nơi an toàn.
P.Hằng (ghi)

Bình luận(0)