Tái tạo bàng quang cho bé bị bác sĩ cắt nhầm

Google News

(Kiến Thức) - Cháu bé bị bác sĩ cắt nhầm bàng quang năm 2012 sẽ được chuyên gia niệu phẫu hàng đầu thế giới tái tạo bàng quang trong thời gian tới.

Mới đây, cha cháu Trần Anh Đức, bệnh nhi bị Bệnh viện đa khoa Cam Ranh, Khánh Hòa cắt nhầm bàng quang hồi tháng 10/2012 cho biết: Gia đình vừa được BV Nhi đồng 2 (TP HCM) thông báo chuẩn bị đưa bé vào để mổ tái tạo bàng quang.
Tai tao bang quang cho be bi bac si cat nham
 Cháu Trần Anh Đức bị bác sĩ Bệnh viện đa khoa Cam Ranh cắt nhầm bàng quang năm 2012.
Bác sĩ đảm nhận ca phẫu thuật tái tạo bàng quang cho cháu Đức là Roberto De Castro người Ý. Vị bác sĩ này là chuyên gia niệu phẫu hàng đầu thế giới, từng nhiều lần sang Việt Nam trợ giúp chuyên môn và là người tái tạo thành công dương vật, bị kiến ăn, của béThiện Nhân.
Để tái tạo bàng quang cho bệnh nhi này, bác sĩ sẽ lấy một đoạn ruột non của bé để tái tạo bàng quang.
Trước đó, ngày 23/10/2012, cháu bé Trần Anh Đức 21 tháng tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) mổ với chẩn đoán thoát vị bẹn. Trưa 25/10 bé được phẫu thuật, vài giờ sau bụng trướng dần lên, không tiểu được. Chiều hôm sau, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa nhận định, kíp mổ của Bệnh viện khu vực Cam Ranh "đã cắt nhầm hơn nửa bàng quang của cháu bé, gây tổn thương nặng bàng quang, làm nước tiểu ứ trong khoang bụng, gây tai biến nghiêm trọng". Ngày 27/10/2012, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thực hiện mổ cấp cứu, thông tiểu cho cháu bé này. Ngày 2/11/2012, bé trải qua ca phẫu thật thứ 3 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 để cố định ống dẫn nước tiểu qua thành bụng. Sau ca mổ thứ 3, bé phải đeo bông gạc thấm nước tiểu 24/24h.
Tai tao bang quang cho be bi bac si cat nham-Hinh-2
 Bác sĩ hàng đầu thế giới sẽ tái tạo bàng quang cho cháu bé bị bác sĩ cắt nhầm bàng quang năm 2012.
Theo giới chuyên môn, tình trạng trên không những hết sức bất tiện trong sinh hoạt mà sớm muộn sẽ nhiễm trùng ngược dẫn đến suy thận, nguy cơ tử vong sớm.
Ngày 30/12/2012, tại cuộc hội chẩn liên viện tại TP Nha Trang, với sự tham gia của 22 chuyên gia ngoại niệu đến từ 9 cơ sở điều trị lớn trong cả nước, đã bàn phương án điều trị khắc phục cho bé Đức.
Cuối tháng 6/2013, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, bé được đưa ra Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) để điều trị khắc phục, nhưng gia đình từ chối phương án mổ tại đây, vì thay cho dẫn tiểu qua lỗ mở ở thành bụng sẽ dẫn tiểu qua lỗ mở ở bên hông (không tái tạo bàng quang).
Thu Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)