Suýt tử vong khi cho con bú

Google News

(Kiến Thức) - Cô Cassandra Fellingham (Anh), 34 tuổi đã từng lâm vào tình trạng nguy kịch khi cho con bú.

Cassandra có tiền sử bị viêm vú. Cô cho biết, đầu tiên cô có cảm giác ngực bị đau và xuất hiện nhiều cục rắn. Hai ngày sau đó, cô cảm thấy người mệt mỏi, lúc nóng, lúc lạnh, đầu óc quay cuồng. Cassandra vẫn cố gắng cho con bú vì cô nghĩ đây là cách tốt nhất để cải thiện tình trạng này. 
Suyt tu vong khi cho con bu
Cassandra suýt tử vong vì bị viêm vú dẫn đến nhiễm trùng huyết 
Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy khó thở và dần ngất lịm ở trên giường khi thân nhiệt lên cao 41 độ C. Ngay lập tức, Cassandra được đưa đến bệnh viện. Trong lúc đó, cô chỉ láng máng nghe được bác sĩ nói chuyện với nhau và có nhắc tới từ “nhiễm trùng huyết”. Tại bệnh viện, các bác sĩ phải đặt máy theo dõi tim của Cassandra liên tục và tiêm kháng sinh vào tĩnh mạch.
Vi khuẩn gây ra bệnh viêm vú đã di căn vào máu của Cassandra. Tiến sĩ Ron Daniels cho biết, chỉ có 1% trong số các trường hợp viêm vú dẫn đến nhiễm trùng huyết. Khi nhiễm trùng huyết xảy ra, nếu không được điều trị nhanh chóng sẽ ngăn cản việc lưu thông máu và dẫn đến tử vong. Trong trường hợp này, kháng sinh là phương pháp điều trị quan trong nhất.
Sau 5 ngày nằm việc, Cassandra đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện.
Hoàng Minh (Theo DM)

Bình luận(0)