Phụ nữ Hàn Quốc đổ xô đi cấy lông mu

Google News

(Kiến Thức) - Ngày càng có nhiều phụ nữ Hàn Quốc đổ xô đi cấy lông vùng kín để lấy lại lòng tự trọng và sự tự tin về khả năng sinh sản của mình.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật phục hồi tóc, tính riêng tại Hàn Quốc, các ca phẫu thuật thẩm mỹ cấy lông vùng kín đã tăng tới 160% từ năm 2010 đến 2012.
Hội chứng không có tóc hay chứng ít lông là nguyên nhân gây ra tình trạng không có lông mu. Đây được xem là dấu hiệu của khả năng sinh sản yếu trong quan niệm của người Hàn Quốc.
 Ảnh minh họa.
Một bệnh viện Hàn Quốc ước tính rằng 10% phụ nữ Hàn Quốc mắc phải chứng ít lông, đồng nghĩa với việc họ thiếu lông mu và bị cho là khó sinh nở. Do đó, khá nhiều nữ giới Hàn Quốc bị căng thẳng bởi chuyện này. Phẫu thuật cấy lông được coi là giải pháp duy nhất.
Chi phí của thủ thuật thẩm mỹ này là khoảng 2.000 USD (42 triệu đồng). Các bác sĩ sẽ lấy tóc trên đầu và cấy vào khu vực vùng kín. Ca phẫu thuật chỉ kéo dài 2-4 tiếng, nhưng phải mất một vài tháng để lông được cấy phát triển.
Linh Chi (Theo Dailymail)

Bình luận(1)

Minh Hiền

Toàn

Mình cũng rất ít lông tay, lông chân...thế có phải yếu không?