Hà Lan tiêu hủy 8.000 gia cầm ngừa cúm

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan y tế Hà Lan quyết định tiêu hủy 8.000 con vịt do lo ngại số vật nuôi này lây cúm từ các trang trại nhiễm bệnh trước đó.

Việc tiêu hủy gia cầm tại trung tâm thị trấn Barneveld nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút H5N8 sau khi chúng tấn công các trang trại ở ba trong số 12 tỉnh nước này kể từ chủ nhật tuần trước.
Bên cạnh ảnh hưởng hiệu quả chăn nuôi, các quan chức y tế lo ngại dịch cúm có khả năng tấn công người. Ảnh: Foxnews.
Tính đến nay, lượng gia cầm bị tiêu hủy tại Hà Lan tăng lên 211.000 con kể từ thời điểm lần đầu phát hiện trường hợp nhiễm bệnh.
“Hành động kịp thời là vô cùng cần thiết nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên diện rộng như năm 2013. Tại thời điểm đó, khoảng 30 triệu con gà buộc phải tiêu hủy”, một báo cáo cho biết.
Hiện các quan chức y tế lo ngại việc di chuyển gần khu vực chăn nuôi, tiếp xúc với lượng lớn động vật ở các trang trại tạo cơ hội dịch bệnh lây sang người.
Từ 1997 đến nay, khoảng 40 triệu con gà, bò, dê, lợn và cừu từng phải tiêu hủy do ảnh hưởng của dịch cúm, lở mồm long móng hay bệnh bò điên.
Hà Lan là nước xuất khẩu nông sản lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ. Chỉ tính riêng năm 2013, việc xuất khẩu sản phẩm này mang về nguồn thu lên tới 79 tỷ euro.
Hải Yến (theo Reuters)

Bình luận(1)

Minh Hiền

Luân

Thà chặn ngay từ đầu con hơn để đến lúc bị thì tổn thất còn gấp mấy lần.