Em bé co giật vì con sán 8 cm làm tổ trong não

Google News

(Kiến Thức) - Các bác sĩ tại Bệnh viện Xinhua (Thượng Hải) vừa gắp thành công con sán dài 8cm trong não cậu bé 11 tuổi.

Bệnh nhân được nhập viện ngày 12/11 sau khi lên cơn động kinh đột ngột. Kết quả thăm khám cho thấy có ký sinh trùng dài tới 8cm ăn sâu trong não cậu bé.
 Con sán dài 8cm ăn sâu vào não, khiến cậu bé lên cơn co giật dữ dội.
Để chữa trị, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bé. Họ lấy ra con sán sparganosis tai hại. Loại sán này thường tấn công cơ thể thông qua con đường ăn uống.
Việc tiêu thụ các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, nấu chưa chín là nguyên nhân chính dẫn tới nhiễm sán. Được biết, trước đó cậu bé thường xuyên ăn vặt tại các quán đồ nướng bày bán phổ biến ở vỉa hè.
Thông thường, sán sparganosis thâm nhập cơ thể qua đường tiêu hóa, mắt rồi lan tới các mô não, dẫn tới tình trạng tổn thương tại vùng này.
Hải Yến (theo Shanghaiist)

Bình luận(4)

Minh Hiền

Thanh Thanh

Nhìn con sán thật khiếp sợ. Chắc ở Việt Nam không có bệnh nhân nào bị thế này đâu nhỉ.

Minh Hiền

Thanh Hương

Đấy, mọi người chú ý nhé, đừng cho con nhỏ ăn quà vặt ngoài đường, rất dễ mắc nhiều loại bệnh qua đường tiêu hóa. Tốt nhất nên cho con ăn ở nhà cho đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Minh Hiền

Hùng Cường

Chắc cháu bé ăn phải đồ ăn được chế biến chưa kỹ lưỡng nên mới bị sán chui vào người.

Minh Hiền

Tuấn Trọng

Sợ quá, các cháu nhỏ mà cũng bị loại sán này chui vào lão thì thật là nguy hiểm.