Có thể chụp hình để phát hiện sớm ung thư?

Google News

(Kiến Thức) - Có thể phát hiện sớm ung thư bằng phương pháp chụp hình qua kháng thể đơn dòng.

Hỏi: Tôi nghe nói hiện đã có phương pháp chụp hình qua kháng thể đơn dòng để phát hiện sớm ung thư nhưng không rõ nguyên tắc cũng như cách thực hiện của phương pháp. Xin được chỉ dẫn - Nguyễn Thị Lan (Cầu Giấy, Hà Nội).
 Ảnh minh họa.
Giáo sư Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam: Kháng thể đơn dòng là loại kháng thể chỉ phản ứng đặc hiệu riêng với một loại kháng nguyên nhất định. Khoảng 10 năm trở lại đây, việc gắn các nguyên tử đồng vị phóng xạ vào các kháng thể đơn dòng đã mở ra một chân trời đầy hứa hẹn cho việc chẩn đoán sớm các ung thư. 
Khi được tiêm vào cơ thể người bệnh ung thư, các kháng thể đơn dòng sẽ tìm đúng đối tượng là các kháng nguyên đặc hiệu nằm trên bề mặt các tế bào ung thư. Lượng đồng vị phóng xạ gắn trên kháng thể đơn dòng hoặc trên các dược chất phóng xạ khác nhau sẽ được đo bằng hệ thống các máy SPECT hoặc PET và như vậy sẽ làm hiện hình khối u với vị trí và kích thước rõ ràng. 
Phương pháp này chứng tỏ có giá trị trong việc chẩn đoán các khối u có kích thước còn nhỏ và các ổ di căn li ti mà các phương pháp cổ điển còn chưa phát hiện được.
PV (ghi)

Bình luận(1)

Minh Hiền

Thuỷ

Cái bệnh này khó thật, rất ít người mà thậm chí là không có ai khỏi hoàn toàn sau khi bị ung thư. Bước tiến mới này sẽ giúp ta có nhiều hi vọng hơn trong tương lai điều trị ung thư tận gốc.