Chân trái sưng to kinh hoàng vì điều trị ung thư

Google News

(Kiến Thức) - Một người phụ nữ, 53 tuổi, sống tại Anh đã bất ngờ bị sưng chân trái sau khi điều trị ung thư cổ tử cung. 

17 năm trước, chân trái của bà Mary-Ann Wood, 53 tuổi, sống tại Midhurst, West Sussex, Vương Quốc Anh, đã bất ngờ sưng to quá khổ sau khi bà điều trị ung thư cổ tử cung. Giờ đây, chân trái của bà đã to đến mức chu vi đạt gần 1m.
Chan trai sung to kinh hoang vi dieu tri ung thu
 Bà Wood gần như không thể đi bộ vì chân trái sưng quá to
Bà được chẩn đoán bị phù bạch huyết, đây là một nguyên nhân khiến hệ thống ống nước cơ thể bị rối loạn. Điều này có nghĩa là cơ thể không thoát được nước đúng cách, khiến chân bà bị sưng to và đau.
Bà Wood không thể uốn cong chân trái và gần như không thể đi bộ được. Các bác sĩ cho biết, rất có thể bà sẽ bất động hoàn toàn trong vòng một thập kỷ. 
Vì tình trạng này, bà Wood đã phải từ bỏ công việc của mình để chiến đấu với chiếc chân quá trái quá to này. Hằng ngày, bà còn phải mặc chiếc quần nén để gây áp lực lên các mô nhằm ngăn chặn dịch tràn và thúc đẩy việc thoát nước.
Hoàng Minh (Theo DM)

Bình luận(0)