Nuôi con nhàn tênh nhờ biết trước 25 bí mật kỳ diệu này

Google News

Trước khi trẻ sơ sinh chào đời, là người mẹ, bạn nên biết hết tất cả những điều này để không bỡ ngỡ và chăm sóc con thật tốt.

Rất nhiều bà mẹ sau sinh thường lúng túng trước những biểu hiện của con và không biết rằng đó là bất thường hay bình thường. Tuy nhiên, đó chỉ là tâm lý xuất hiện ở những bà mẹ không có sự chuẩn bị trước, số khác lại “nhàn tênh” mặc dù mới lần đầu làm mẹ vì họ đã tìm hiểu rất kĩ.
Vì thế, để không rơi vào những tình huống “oái oăm”, mẹ nên biết những điều hết sức bình thường này của một đứa trẻ sơ sinh nhé.
1. Khi vô tình chạm vào bất kì thứ gì, da trẻ sơ sinh đều tím lại. Vì thế, hãy ghi nhớ để không phải thốt lên rằng “Ôi! Con bị sao vậy?”.
Nuoi con nhan tenh nho biet truoc 25 bi mat ky dieu nay
Ảnh minh họa 
2. Trẻ sơ sinh có thể rất nhiều tóc hoặc hói, chẳng có tí tóc nào cả. Cả hai trường hợp đó đều hoàn toàn bình thường mẹ nhé.
3. Hình dạng, kết cấu và số lượng tóc của bé có thể thay đổi: tóc xoăn có thể thẳng và ngược lại.
4. Da trẻ sơ sinh thường khô và bị tróc vảy. Đây là hai dấu hiệu hoàn toàn bình thường và mẹ không cần phải lo lắng gì cả.
5. Lông mi của trẻ sơ sinh thường chưa đủ dài để có thể nhìn thấy rõ.
6. Trẻ sơ sinh thường nhìn mọi thứ không được rõ ràng. Vì thế, hãy thường xuyên bế và âu yếm con để con nhìn rõ khuôn mặt mẹ. Bên cạnh đó, đừng đứng từ xa để nói chuyện với con vì con sẽ chẳng thể nào xác định được mẹ ở đâu để mà lắng nghe cả.
7. Trẻ sơ sinh thường không thể mở to mắt nhưng mẹ phải cực kì quan tâm đến vấn đề chăm sóc mắt cho con.
8. Màu sắc mắt của bé sẽ thay đổi theo năm tháng.
9. Vài tuần đầu sau sinh, trẻ thường khóc mà không hề rơi nước mắt.
10. Không phải chỉ đói trẻ sơ sinh mới khóc mà đôi khi chúng khóc như một… bản năng và khóc không vì lý do gì cả.
11. Trẻ sơ sinh có rất nhiều kiểu khóc.
12. Trẻ sơ sinh thường có “cứt trâu” trên đầu hoặc viêm da dầu. Tình trạng này thường tự hết sau 6 tháng.
13. Phân trẻ sau sinh thường màu đen và đó là hoàn toàn bình thường.
14. Một số trẻ sơ sinh sinh ra đã mọc 1 hoặc 2 cái răng, đó là hoàn toàn bình thường.
15. Rất ít trẻ sơ sinh được sinh ra với bộ móng tay gọn gàng, đa số đều khá dài.
16. Một số bé sơ sinh gái sinh ra có những dấu hiệu giống như “đến tháng”. Đừng quá lo lắng, hãy nói chuyện với bác sĩ về việc này.
17. Đôi khi trẻ sơ sinh cần được làm xét nghiệm Lactate. Xét nghiệm lactate để xác định xem trẻ có nhiễm acid lactic, mức độ lactate cao trong máu. Lactate là một sản phẩm của quá trình chuyển hóa tế bào.
18. Hầu hết trẻ sơ sinh khi sinh ra đều có màu da vàng.
19. Hầu hết trẻ sơ sinh thường không cười cho đến khi được 1 tháng tuổi. Vì thế, mẹ hãy chú ý dấu mốc con bắt đầu biết cười.
20. Trẻ sơ sinh thường thích mút ngón tay cái.
21. Trẻ sơ sinh nếu đã được làm quen với núm vú thì sẽ vô cùng khó chịu nếu ai đó cướp núm vú đi, con có thể gào thét.
22. Cũng không cần thiết phải massage cho trẻ sơ sinh.
23. Các bé trai có thể tè ra bên ngoài chiếc bỉm nếu mẹ đóng không cẩn thận.
24. Trẻ sơ sinh thường ngủ 18 tiếng một ngày nhưng thường không ngủ quá 8 tiếng một lần.
25. Trẻ sơ sinh thường ngủ không hề ngoan như những bức hình hay chụp.
Theo Vũ Nga/Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)