Hơn 50.000 xe môtô Ducati được bán ra trong năm 2015

Google News

(Kiến Thức) - Ducati vừa công bố kết quả bán hàng của năm 2015 với con số kỷ lục là 54.800 xe. Doanh số này đã đánh bại kết quả của năm 2014 với hơn 9.683 chiếc, tăng 22%.

Lần đầu tiên trong lịch sử, hãng sản xuất môtô Ducati đã vượt qua dấu mốc quan trọng 50.000 xe bán ra trong một năm. Thậm chí, thành tích này còn được thiết lập trước cả thời điểm giữa tháng 11 - đúng lúc Ducati tung ra hàng loạt mẫu xe mới tại sự kiện quan trọng ở Milan, trong đó có Multistrada 1200 Enduro và XDiavel Cruiser.
Hon 50.000 xe moto Ducati duoc ban ra trong nam 2015
Ducati vừa công bố kết quả bán hàng của năm 2015 với con số kỷ lục là 54.800 xe. 
Trong đó thị trường số 1 thế giới của Ducati vẫn là Mỹ, doanh số bán hàng tại đây cũng tăng 14% so với năm ngoái. Tuy nhiên, sự gia tăng đáng kể nhất vẫn là thị trường Ý với việc tăng 53% so với năm ngoái, một con số đáng kể. Con số này giúp đất nước hình chiếc ủng đứng thứ hai trong danh sách các thị trường Ducati bán chạy. Đứng thứ ba là Đức tăng 24%, tiếp theo là Pháp cũng tăng 24% và thứ năm là Anh với doanh số tăng 37%. 
Bên cạnh đó, thị trường Châu Á – Thái Bình Dương cũng phát triển khá tốt. Trong đó nổi bật trong năm vừa qua là thị trường Trung Quốc với doanh số bán hàng tăng 50%.
Hon 50.000 xe moto Ducati duoc ban ra trong nam 2015-Hinh-2
 Riêng tại Việt Nam, Ducati đã bán được trên 300 xe trong năm 2015. Trong đó có hơn 100 chiếc Scrambler tới tay người tiêu dùng. 
Theo ông Claudio Domenicali – Giám đốc điều hành của Ducati cho biết phần lớn kết quả bán hàng kỷ lục này là do sự góp sức không nhỏ của dòng sản phẩm Scrambler. Cái tên này hiện nay được Ducati định nghĩa là thương hiệu của thương hiệu. Theo đó, sản phẩm Scrambler chiếm tới 16.000 trong doanh số bán hàng 2015 và đây cũng là chiếc xe nằm trong top 10 chiếc xe môtô bán chạy nhất thế giới. Ngoài Scrambler, các sản phẩm mà Ducati bán chạy tiếp theo là Multistrada 1200 với hơn 8.000 xe và Monster 821 với 6.500 xe. Đạt doanh số tốt cũng được ghi nhận là 1299, 899 Panigale và Diavel.
Riêng tại Việt Nam, Ducati chưa đưa ra con số cụ thể doanh số bán xe trong năm 2015. Nhưng cũng giống như toàn cầu, Scrambler cũng là mẫu bán chạy nhất với hiện nay của hãng xe này tại thị trường Việt. Trong năm 2016, Sixty2 - mẫu Scrambler 400 - sẽ về tới Việt Nam và dự kiến sẽ tiếp tục tạo “cơn sốt” trên thị trường môtô phân khối lớn.
Hon 50.000 xe moto Ducati duoc ban ra trong nam 2015-Hinh-3
Scrambler chiếm tới 16.000 trong doanh số bán hàng 2015 của Ducati. 
Giám đốc bán hành và marketing của Ducati – Andrea Buzzoni cũng tự hào nhấn mạnh sự thành công nào không chỉ dừng lại ở các sản phẩm mới mà nó còn giúp thương hiệu này mở rộng hệ thống đại lý trên toàn thế giới của mình. Như vậy cho đến nay, Ducati đã có đến 700 đại lý tại 90 quốc gia trên toàn thế giới. 
Nguyễn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)