Té nước cầu may trong ngày Tết Thái Lan

Google News

(Kiến Thức) - Thái Lan đón Tết cổ truyền Songkran năm 2013 từ ngày 13 – 15/4 và lễ hội té nước cầu may  là phần không thể thiếu trong dịp này.

 Trong ngày Tết ở Thái Lan, mọi người cùng tham gia té nước để gột bỏ những tội lỗi, những điều không hay của năm cũ và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

 Lễ hội té nước ở thành phố cổ của tỉnh Samut Prakan, Thái Lan.

 Mọi người dùng xô, ca, chậu, thùng, súng bắn nước… để té nước lên người nhau, cầu mong may mắn sẽ đến trong năm mới.

 Những đứa trẻ tinh nghịch té nước vào người đi đường.

 Một cô gái bị té nước nhưng vẫn cười rất tươi.

 Đặc biệt, các chú voi chiến cũng được điều động ra đường dùng vòi của mình làm “súng nước” phun vào bất cứ ai trên phố. Điều này khiến không khí trên đường phố của Thái Lan trở nên rộn ràng, vui tươi, nhộn nhịp hơn.

 Các chú voi được sơn vẽ những hình thù màu mè để tham gia lễ hội.

 Lễ hội không chỉ nhận được sự tham gia của người dân địa phương mà còn thu hút rất nhiều du khách.

 Đặc biệt đối với trẻ em, lễ hội là một dịp để vui chơi thỏa thích với nước.

 Các chú voi phun nước vào xe cộ và người qua đường.

Nguyên Thảo (tổng hợp)

Bình luận(0)