Công dân TQ thử nghiệm thành công “tàu ngầm robot” tự chế

Google News

(Kiến Thức) - Cựu chuyên viên nhà máy sản xuất máy móc dệt may tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, bỏ ra 484.000 USD tiền túi để tự chế tạo một “tàu ngầm robot”.

 Chiếc "tàu ngầm robot" tự chế chạy thử nghiệm hôm 10/4.


Tân Hoa Xã đưa tin, cựu chuyên viên Zhang Yu, 38 tuổi, đã chạy thử chiếc tàu ngầm lần đầu tiên tại thành phố biển Yên Đài (tỉnh Sơn Đông) trước sự ngạc nhiên của công chúng.

Chiếc "tàu ngầm robot" có chiều dài 4,5 m, rộng 1,6 m, trọng lượng không quá 4 tấn, lặn sâu 30-50 m. Phương tiện tự chế này có thể điều khiển từ xa. Sáng chế này đã được công ty nuôi trồng thủy hải sản Yên Đài quan tâm và đặt hàng.

Kể từ khi ông bị sa thải từ một nhà máy năm 2008, Zhang đã quan tâm đến việc chế tạo tàu ngầm nhỏ. Sau khi thất bại nhiều lần, cuối cùng anh thành công với việc chế tạo chiếc tàu ngầm này.

 Zhang theo dõi các điều kiện dưới nước của tàu ngầm thông qua một camera được cài đặt trên con tàu. 

 Con tàu có thể lặn sâu 30-50m dưới nước và được điều khiển từ xa.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Nguyên Thảo (theo Xinhua)

Bình luận(0)