Tận mục cuộc sống của nữ dị nhân 25 năm sống trên cây

Google News

Bà Shawnee Chasser sống trên cây suốt 25 năm nhưng hiện tại nó sắp bị phá bỏ hoặc bà sẽ phải đối mặt với mức phạt 7000 USD.

Bà Shawnee Chasser (65 tuổi) đến từ Florida (Mỹ) đã sống trong ngôi nhà trên cây suốt 25 năm nhưng hiện tại nó sắp bị phá bỏ hoặc bà sẽ phải đối mặt với mức phạt 7000 USD (161 triệu). Bà Shawnee gọi ngôi nhà của mình là "Shawnee's Paradise" (thiên đường của Shawnee), được xây dựng giữa một cây sồi và cây vả nằm ở phía sân sau của nhà người con trai đã mất bên cạnh một hồ bơi nhân tạo.
Được biết bà Shawnee đã sống trên cây từ năm 1992 sau khi cùng gia đình chuyển từ California tới Miami. Căn nhà cũng được trang bị đầy đủ như phòng khách, phòng bếp với lò nướng, bồn rửa, phòng ngủ đơn giản với chiếc giường lớn.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay
 Bà Shawnee Chasser đã dành 25 năm cuộc đời sống trong ngôi nhà trên cây phía sân sau của nhà người con trai đã mất.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-2
 Các nhà chức trách sẽ phá hủy ngôi nhà trong vòng 4 tháng tới hoặc bà Shawnee phải chịu mức phạt 7000USD.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-3
 Bà Shawnee kiên quyết không chịu rời khỏi căn nhà đã gắn bó với bà hàng chục năm trời.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-4
Mọi chuyện bắt đầu khi có người đã khiếu nại bà biến nơi ở thành khu nhà ở và cắm trại. 
Một năm trước, có người đã khiếu nại bà Shawnee biến nơi ở thành khu cắm trại ở giữa khu nhà ở của các gia đình. Tháng 9/2015, bà cũng đã nhận được trát hầu tòa về vấn đề sử dụng nhà ở và kinh doanh mà không có giấy phép.
Các quan chức của quận Miami-Dade cho biết ngôi nhà trên cây này đã xây dựng trái phép và không an toàn nên nó sẽ bị phá bỏ trong bốn tháng tới hoặc bà Shawnee sẽ phải chịu mức phạt 7,000 USD.
Hiện tại, bà đã trả 3,000 USD tiền phạt nhưng kiên quyết sẽ không di dời và tiếp tục sống ở đó cùng với thú cưng của bà là con gấu mèo tên Coonie. Bà nói với tờ Herald: 'Tôi sẽ bảo vệ đến cùng ngôi nhà trên cây này. Nơi đây giống như là thiên đường của tôi."
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-5
 Các nhà chức trách cho rằng ngôi nhà không đủ an toàn để sinh sống.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-6
 Phòng ngủ của bà Shawnee được trang trí bằng ảnh gia đình và một ít sách.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-7
 Tầng đầu tiên của ngôi nhà treo rất nhiều những bức ảnh và có một chiếc ghế sofa êm ái giữa phòng.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-8
 Căn nhà tuy nhỏ bé nhưng được trang trí khéo léo với đèn ngủ và ít đồ nữ trang.
Ricardo Roig, giám đốc bộ phận thực thi tại Miami-Dade, nói với tờ Herald rằng đây là lần đầu tiên ông xử lý trường hợp người sống trong ngôi nhà trên cây như bà Shawnee.
Roig cho biết ngôi nhà của bà Shawnee được đánh giá là không an toàn và Nam Florida có những quy định nghiêm ngặt về việc xây dựng do nơi đây thường xuyên xảy ra bão. Ông cũng cho biết việc sử dụng điện và nước phải được kiểm tra và cấp giấy phép.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-9
 Các nhà cũng có nhà bếp với một lò nướng mini và bồn rửa, cùng với một phòng khách nhỏ.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-10
 Chasser đã sống trên cây từ năm 1992 sau khi cô cùng gia đình rời California đến Miami.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-11

Bà Shawnee cho biết bà không đủ khả năng để thuê người giúp xây ngôi nhà theo đúng tiêu chuẩn của bang. Thậm chí nếu có thể thì quận cũng vẫn sẽ chỉ cho phép cô sống ở bên ngoài chứ không chấp nhận để cô sống trên cây. Do đó, bà sẽ không bỏ cuộc và đang trong quá trình nói chuyện với luật sư để giải quyết vụ việc.
Tan muc cuoc song cua nu di nhan 25 nam song tren cay-Hinh-12
 Chasser tự làm ra sản phẩm bỏng ngô Greenthumb Popcorn Shawnee được bán tại các cửa hàng Whole Foods quanh Florida.
Được biết trong thời gian sinh sống tại đây, bà Shawnee đã tự sản xuất ra thương hiệu bỏng ngô Greenthumb Popcorn Shawnee từ 40 năm trước để có tiền sinh hoạt hàng ngày. Bà cam kết rằng sản phẩm của bà hoàn toàn hữu cơ và nhằm mục đích thúc đẩy ăn uống lành mạnh cũng như giúp chống lại các bệnh như béo phì, tiểu đường và suy dinh dưỡng.
Theo Tầm nhìn

Bình luận(0)