Phát hiện hố khổng lồ sâu nhất thế giới ở Biển Đông?

Google News

Theo tuyên bố của các nhà khoa học Trung Quốc, hố khổng lồ mới tìm thấy nằm giữa Biển Đông có độ sâu 300m và đủ sức chứa gọn một tòa nhà 95 tầng.

Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố ngày 22/7 về việc phát hiện hố khổng lồ, sâu hoắm ở Biển Đông và tự gọi đó là “Hố rồng”. Đây là một hố đá vôi chìm sâu dưới biển.
Trước đây, hố nước sâu nhất thế giới thuộc về “Hố xanh” ở Bahamas, sâu 202m. Tuy nhiên, hố do Trung Quốc tuyên bố tìm thấy cách đây ít hôm sâu hơn nhiều.
Phat hien ho khong lo sau nhat the gioi o Bien Dong?
Hố do Trung Quốc tuyên bố phát hiện sâu tới 300m, đủ chứa một tòa nhà 95 tầng. 
Thời báo Hoàn cầu thông tin các chuyên gia Trung Quốc đo đạc kích thước hố từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2016. Với máy quét siêu âm, robot dưới nước và máy quay hiện đại, các nhà khoa học Trung Quốc xác định độ sâu của hố lên tới hơn 300m. Chiều ngang của hố là 130m ở nơi rộng nhất và 36m ở nơi hẹp nhất. 20 loài thủy sinh vật mới cũng được phát hiện.
China Radio International cho biết hố mới nằm dưới bề mặt Biển Đông và gần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đã nhiều lần khẳng định và có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý để khẳng định điều này. Bất kỳ hoạt động nào của nước khác tại khu vực hai quần đảo này mà không được Việt Nam chấp thuận đều là phi pháp và vô giá trị.
Theo Dân Việt

Bình luận(0)