Hạt giống 2.000 năm tuổi trong ngôi mộ cổ

Google News

Các nhà khảo cổ mới khai quật được khoảng 100 hạt giống có niên đại 2.000 năm bên trong ngôi mộ cổ tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, các hạt giống có hình bán nguyệt xuất hiện bên trong ngôi mộ của thường dân tại Đặng Khẩu, thuộc khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc.
Hat giong 2.000 nam tuoi trong ngoi mo co
Ảnh minh họa. 
Các chuyên gia ước tính chủ nhân của ngôi mộ được chôn cất từ khoảng cuối thời Tây Hán (năm 206 TCN- năm 25 SCN ) đến đầu triều đại Đông Hán (năm 25 SCN – năm 220 SCN).
Những hạt giống cổ được rải thành hình bán nguyệt có đường kính khoảng 8 cm quanh hộp sọ của chủ mộ.
Chúng có hình dáng giống như hạt lựu hiện đại. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguồn gốc của số hạt giống này.
Theo Hoàng Dung/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)