Sau dự án vườn vệ sinh Toigetation hoàn thành vào trường Sơn Lập năm 2014 thì dự án Toigetation 2 đã được nâng cấp thiết bị vệ sinh để phù hợp hơn với Dịch vụ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế Việt Nam. Và tại sự kiện kiến trúc ARCASIA 2016 diễn ra tại Hong Kong mới đây (từ 27 đến 30/9/2016), công trình “Toigetation – Vườn vệ sinh” do Công ty kiến trúc H&P Architects (HPA) thực hiện, phục vụ các em học sinh nghèo ở Xã Sơn Lập, Cao Bằng đã đoạt Huy chương Vàng tại hạng mục Trách nhiệm xã hội.Được tài trợ bởi Unicef, dự án này nhằm đám ứng nhu cầu vệ sinh cho hơn 300 học sinh trường tiểu học Tả Ma, Điện Biên.Kiến trúc sư thiết kế cấu trúc mái nhẹ nhàng chạm vào mặt đất từ 4 phía như một chiếc lều trại, lấy đủ ánh sáng và che mát cho khu nhà vệ sinh bên dưới.Cấu trúc neo, giằng liền khối đủ sức sống chung với lốc xoáy và khí hậu nơi đây.Công trình nổi bật không chỉ xử lý hiệu quả thông gió và chiếu sáng tự nhiên, dùng pin mặt trời chuyển hoá thành điện chiếu sáng, tận dụng nước mưa, tái sử dụng nước thải & nước sinh hoạt.Công trình được tạo nên bởi nhân lực và vật liệu sẵn có tại địa phương, tuy không rộng rãi nhưng khá đầy đủ so với mặt bằng chung các vùng miền núi ở Việt Nam.Vườn vệ sinh là một không gian bao gồm nhà vệ sinh, khu tắm giặt rửa và thảm thực vật bên ngoài.Dù ở vùng dân tộc nghèo nhưng vườn vệ sinh Toigetation của trường tiểu học vẫn được khen rất sạch sẽ và thân thiện môi trường.
Sau dự án vườn vệ sinh Toigetation hoàn thành vào trường Sơn Lập năm 2014 thì dự án Toigetation 2 đã được nâng cấp thiết bị vệ sinh để phù hợp hơn với Dịch vụ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế Việt Nam. Và tại sự kiện kiến trúc ARCASIA 2016 diễn ra tại Hong Kong mới đây (từ 27 đến 30/9/2016), công trình “Toigetation – Vườn vệ sinh” do Công ty kiến trúc H&P Architects (HPA) thực hiện, phục vụ các em học sinh nghèo ở Xã Sơn Lập, Cao Bằng đã đoạt Huy chương Vàng tại hạng mục Trách nhiệm xã hội.
Được tài trợ bởi Unicef, dự án này nhằm đám ứng nhu cầu vệ sinh cho hơn 300 học sinh trường tiểu học Tả Ma, Điện Biên.
Kiến trúc sư thiết kế cấu trúc mái nhẹ nhàng chạm vào mặt đất từ 4 phía như một chiếc lều trại, lấy đủ ánh sáng và che mát cho khu nhà vệ sinh bên dưới.
Cấu trúc neo, giằng liền khối đủ sức sống chung với lốc xoáy và khí hậu nơi đây.
Công trình nổi bật không chỉ xử lý hiệu quả thông gió và chiếu sáng tự nhiên, dùng pin mặt trời chuyển hoá thành điện chiếu sáng, tận dụng nước mưa, tái sử dụng nước thải & nước sinh hoạt.
Công trình được tạo nên bởi nhân lực và vật liệu sẵn có tại địa phương, tuy không rộng rãi nhưng khá đầy đủ so với mặt bằng chung các vùng miền núi ở Việt Nam.
Vườn vệ sinh là một không gian bao gồm nhà vệ sinh, khu tắm giặt rửa và thảm thực vật bên ngoài.
Dù ở vùng dân tộc nghèo nhưng vườn vệ sinh Toigetation của trường tiểu học vẫn được khen rất sạch sẽ và thân thiện môi trường.