Trầm Thuyết Kiều và những người con “triệu phú” của đại gia Trầm Bê

Google News

Ba người con của đại gia Trầm Bê đều đã hoặc đang nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, và giữ những vị trí quan trọng trong các công ty mà ông Trầm Bê tham gia đầu tư.

Tháng 5.2012, ông Trầm Khải Hòa - con trai út của đại gia Trầm Bê khi đó mới 24 tuổi, nhưng đã được bầu vào Hội đồng Quản trị Sacombank. Trở thành thành viên Hội đồng Quản trị trẻ nhất từ trước tới nay trong lịch sử của Sacombank.
Tram Thuyet Kieu va nhung nguoi con “trieu phu” cua dai gia Tram Be
Những người con của đại gia Trầm Bê đều sở hữu khối tài sản triệu đô. 
Dữ liệu cập nhật trên thị trường chứng khoán cũng cho thấy, ông Trầm Khải Hòa - nắm 20,82 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,14% tính trên tổng số chứng khoán STB lưu hành vào thời điểm đó.
Với mức giá 23.200 đồng một cổ phiếu ngày 1.8.2012, tổng giá trị cổ phiếu STB mà ông Hòa đang nắm giữ đạt 483 tỷ đồng, tương đương 23 triệu USD.
Trong khi đó, anh trai của ông Trầm Khải Hòa là Trầm Trọng Ngân (sinh năm 1981) lúc đó cũng nắm giữ 48 triệu cổ phiếu của Sacombank (STB(, tương đương 4,93% cổ phần. Giá trị thị trường tính đến ngày 1.8.2012 đạt trên 1.100 tỷ đồng.
Trong thời gian này, ông Trầm Trọng Ngân cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Phương Nam (PNS), nắm giữ 1,22 triệu cổ phiếu, tương đương 3,59% vốn điều lệ. Thời điểm ông Ngân là Chủ tịch HĐQT, PNS có số vốn điều lệ 340 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, PNS đạt 31,57 tỷ đồng doanh thu và gần 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tổng nguồn vốn của công ty đạt 1.132 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 414,6 tỷ đồng vào đầu năm 2012.
Tram Thuyet Kieu va nhung nguoi con “trieu phu” cua dai gia Tram Be-Hinh-2
Tài sản trên sàn chứng khoán của ông Trầm Trọng Ngân và Trầm Khải Hòa từng có thời điểm đứng trên cả ông Trịnh Văn Quyết và bà Nguyễn Thái Nga (con gái Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa) 
Hơn 2 năm sau, tới thời điểm giữa năm 2014, khi tổng tài sản của Sacombank đạt 177.508 tỷ đồng, tăng 10,8% so với thời điểm đầu năm 2014. Còn lợi nhuận trước thuế đạt 1.531 tỷ đồng, tương đương với 51% kế hoạch năm.
Hai ông Trầm Trọng Ngân nắm 54,72 triệu cổ phiếu, tương đương 4,79% cổ phiếu STB và Trầm Khải Hòa nắm hơn 23,7 triệu cổ phiếu tương đương 2,1% cổ phiếu STB đều có thêm cho riêng mình hơn 100 tỷ đồng.
Ái nữ duy nhất của ông Trầm Bê là bà Trầm Thuyết Kiều, sinh năm 1983. Trước khi Southernbank sáp nhập vào Sacombank, bà Trầm Thuyết Kiều từng nắm gần 10% cổ phần và là Phó Tổng giám đốc Khối khách hàng tổ chức Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank). Bà Kiều lúc đó cũng là Phó Tổng Giám Đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam, đồng thời nắm giữ 4,95 triệu cổ phiếu - tương đương 11% cổ phần tại đây.
Còn ông Lê Trọng Trí - chồng của bà Trầm Thuyết Kiều cũng sở hữu 2.69 triệu cổ phiếu, tương đương 0,67% của SouthernBank.
Theo Hoàng Nhật/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)