Phát hoảng độ chơi và hưởng thụ của đại gia Việt

Google News

Độ chơi và hưởng thụ của đại gia Việt khiến mọi người ngã mũ kiềng nể: Xe đạp nửa tỷ có mua ngay, tấm phản hoàng gia 5 tỷ...

Độ chơi và hưởng thụ của đại gia Việt khiến mọi người ngã mũ kiềng nể: Xe đạp nửa tỷ có mua ngay, tấm phản hoàng gia 5 tỷ khách tranh nhau đặt hàng, phòng tắm dát vàng, chậu rửa gắn đá quý... cũng là không hiếm.
Tỷ phú xổ số thứ 4
Tỷ phú xổ số thứ 4 ở xuất hiện với giải thưởng 56 tỷ đồng. Sau các phiền toái ở trường hợp trúng độc đắc đầu tiên, dự kiến các lễ trao giải xổ số đặc biệt này đều được tổ chức bí mật theo yêu cầu của người trúng giải và đồng thời, người trúng giải cũng đeo mặt nạ để giữ kín nhân thân, tránh rủi ro phát sinh do tiền thưởng quá lớn.
Trước đó, người trúng xổ số đầu tiên là ông Nguyễn Quốc Thái ở Trà Vinh với tiền thưởng kỷ lục là 92 tỷ đồng (chưa VAT). Cho đến nay, người đàn ông này cũng là người trúng khoản tiền lớn nhất trong 4 giải Jackpot.
Làng resort ‘ma’ triệu USD
Chỉ tính riêng địa phận Quảng Nam, khu vực giáp Đà Nẵng (thuộc huyện Điện Bàn kéo dài đến Cửa Đại, Hội An) là hàng chục resort hạng sang, với số tiền đầu tư lên tới hàng chục triệu USD.
Khi các khu resort hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, thì cũng là lúc các ông chủ ăn ngủ không yên. Đó là bởi, mỗi khi tới mùa mưa bão, sóng biển bắt đầu càn quét và tấn công xâm thực, cuốn trôi cả nhà cửa đất đai.
Trong khi chờ nguồn kinh phí đầu tư, bờ biển Cửa Đại tiếp tục bị sóng biển nuốt chửng khiến nhiều khu resort đang dần trôi ra biển mà không thể cứu vãn được.
Phat hoang do choi va huong thu cua dai gia Viet
 Nhiều khu resort đang dần trôi ra biển mà không thể cứu vãn được.
Chăn nuôi trong "vùng đất chết"
Vùng lân cận Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (Bình Chánh, TP.HCM) lâu nay được xem là “vùng đất chết”, ô nhiễm nặng nề do hơn trăm công ty thuốc trừ sâu, dệt nhuộm, hóa chất, xi mạ… xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, nhiều nông dân tại vùng này vẫn trồng trọt, chăn nuôi bất chấp chính quyền nhiều lần khuyến cáo.
Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh Thái Thành Tâm cho biết, một số buổi họp HĐND huyện gần đây, đã đề cập đến việc ô nhiễm của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và khuyến cáo nông dân không tổ chức chăn nuôi, trồng trọt trong vùng ô nhiễm. Tuy nhiên, do sinh kế, một số nông dân vẫn tổ chức trồng trọt, chăn nuôi.
Khách sạn Metropole Hanoi đổi chủ
Quỹ VOF vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán London cho biết, quỹ này vừa thu về 37 triệu USD trong một thương vụ bán tài sản, có thể là Khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Hà Nội: Sofitel Legend Metropole Hotel Hanoi.
Khách sạn này có 365 phòng với 50% cổ phần thuộc VOF và 50% thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) - đơn vị trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.
Cặp phản gỗ 5,5 tỷ
Chiếc phản có kích thước khổng lồ, được cho là lớn nhất Việt Nam hiện nay, vừa được giới thiệu đến các đại gia Hà Nội với giá hơn 3,6 tỷ đồng. Chiếc bằng gỗ ngọc am, xuất xứ từ Lào, thuộc loại gỗ quý nhóm 1, kích thước chiều dài 4,5m, rộng 2,5m và bề dày 22 cm.
Chiếc phản thứ hai được ông Trường giới thiệu có giá 1,8 tỷ đồng có tên là “Thương gia”, kích thước của phản dài 568cm, rộng 206 cm và dày 45 cm.
Phat hoang do choi va huong thu cua dai gia Viet-Hinh-2
 Chiếc phản tiền tỷ của đại gia.
Toilet dát vàng, gắn saphia
Đại diện một doanh nghiệp nội thất cho hay, nếu như trước đây các sản phẩm dát vàng chủ yếu để trưng bày nhưng sau đó đã thu hút được giới nhà giàu. Hàng loạt sản phẩm của đơn vị này nhập từ châu Âu về có giá vài trăm triệu đồng đều có khách Hà Thành đặt mua.
Đại gia Việt sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ đồng nâng cấp phòng tắm với những thiết bị siêu sang như toilet dát vàng, vòi rửa tay gắn đá Saphia hay những sản phẩm nội thất phòng khách, phòng ngủ sa hoa bạc tỷ.
Xe đạp thể thao nửa tỷ
Một doanh nghiệp bán hàng cho hay, một khách hàng tại Hà Nội đã đặt ngay chiếc xe nhập khẩu hơn 150 triệu đồng ngay sau khi tới xem tại triển lãm. Một chiếc xe đạp hạng sang có mức giá hơn cả một chiếc ô tô hạng bình dân. Khảo sát tại triển lãm, các dòng xe đạp hàng bình dân dưới 10 triệu đồng.
Nhu cầu chơi xe đạp hạng sang ngày càng tăng cao, đặc biệt, nhiều dòng xe có giá hơn nửa tỷ vẫn có khách hàng đặt mua.
Phat hoang do choi va huong thu cua dai gia Viet-Hinh-3
Chiếc xe có giá hơn nửa tỷ đồng. 
Nông dân thu 30 triệu/ngày
Ðoàn Ngọc Hiếu (SN 1988) bằng sự kiên trì và vốn kiến thức nông nghiệp sâu rộng đã giúp anh trở thành ông chủ trẻ chuyên kinh doanh, sản xuất hoa hồng môn ngoại.
Với 3 sào nhà kính và 3 sào nhà lưới khá hiện đại, hệ thống tưới nhỏ giọt từng gốc, hệ thống tưới phun sương làm mát được đầu tư với con số xấp xỉ 1 tỷ đồng. Anh Hiếu đầu tư trồng 23.000 gốc hồng môn, cộng giá thể và các loại chi phí khác, vốn đầu tư có giá gần 30.000 đồng/gốc.
Ông chủ trẻ chuyên kinh doanh, sản xuất hoa hồng môn ngoại có thể thu về hơn 30 triệu đồng mỗi ngày nhờ vườn hồng này.
Theo Bảo Anh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)