Giữa bão cấm vận, hãng hàng không Qatar đạt lợi nhuận "khủng"

Google News

Giữa làn sóng tẩy chay, Qatar Airways mới đây đã thông báo lãi ròng của “ông lớn” hàng không này đã tăng 22% trong năm tài khóa 2016-2017.

Theo hãng tin Bloomberg, hãng hàng không lớn thứ hai ở vịnh Ba Tư cho biết, lãi ròng cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3 vừa qua của Qatar Airways đã tăng 22% lên mức 538,7 triệu USD, trong khi doanh thu cũng tăng 10% lên mức 1,06 tỷ USD.
Trong năm vừa qua, hãng hàng không Qatar đã tăng thêm 10 điểm đến và vận chuyển 32 triệu hành khách, tăng so với 26,6 triệu năm ngoái. Qatar Airways cũng dự tính sẽ nhận được chiếc máy bay Airbus SE A350-1000 đầu tiên trong năm 2017 và mua thêm 29 máy bay A350-900 và 37 chiếc A350-1000 trong vòng 5 năm tới.
Giua bao cam van, hang hang khong Qatar dat loi nhuan "khung"
Hãng hàng không Qatar thông báo lãi suất khủng trong năm tài khóa 2016-2017. Nguồn: Bloomberg 
Những kết quả trên được tính từ 1/4/2016 đến 31/3/2017, có nghĩa là trước khi nổ ra khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước vùng Vịnh khác. Tổng giám đốc Qatar Airways, Akbar al-Baker, nhấn mạnh kết quả kinh doanh hàng năm một lần nữa thể hiện sự thành công trong phát triển kinh doanh và chiến lược tăng trưởng của hãng.
Kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng của Qatar Airways có thể bị ảnh hưởng do tác động của cuộc khủng hoảng vùng Vịnh khi các nước Ả Rập cáo buộc Doha tài trợ cho khủng bố. Ả Rập Xê Út, Bahrain, Ai Cập và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tuần trước đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với Doha, ngừng tất cả các chuyến bay cũng như các đường vận chuyển hàng biển và đất liền. Việc các nước láng giềng đóng cửa không phận khiến nhiều chuyến bay của Qatar Airways bị hạn chế và phải đi đường vòng qua Iran và Kuwait. Điều này đã làm các chuyến bay tới Doha bị gián đoạn, đặc biệt là những chuyến từ châu Phi.
Tính đến ngày 31/3, Qatar Airways có tổng cộng 196 máy bay bao gồm 16 chiếc A350-900 và 30 chiếc Boeing Co. 787. Những điểm đến mới mà Qatar Airways khai thác gồm có Adelaide, Australia, và Yerevan, Armenia. Hãng hàng không Qatar cũng có 20% cổ phần ở công ty mẹ của British Airways là IAG SA và 10% cổ phần của hãng vận chuyển lớn nhất Nam Phi, Latam Airlines Group SA và hiện đang mua 49% cổ phần của công ty vận chuyển hàng không Italy Meridiana Fly SpA.
Theo Tuệ Minh/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)