Gần Tết Nguyên đán, thị trường đổi tiền lẻ càng nóng, phí “nhảy múa”

Google News

(Kiến Thức) - Dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới dịp Tết Nguyên đán 2020 đang diễn ra sôi động với mức phí cao nhất được đẩy lên tới 270 - 300%. 

Ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, việc đổi tiền lẻ, tiền mới bắt đầu sôi động trên thị trường "chợ đen". Chỉ cần gõ vài cụm từ tìm kiếm như "đổi tiền mới" hay "tiền lẻ mới", mạng xã hội Facebook và công cụ tìm kiếm Google nhanh chóng cho ra hàng trăm kết quả về các tài khoản, hội nhóm và các website chuyên cung cấp dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết 2020.
Không chỉ cá nhân trực tiếp đăng thông tin chào mời đổi tiền mới, trên Facebook xuất hiện nhiều nhóm đổi tiền mới như "Đổi Tiền Mới", "Đổi Tiền Lẻ Giá Rẻ", "Đổi Tiền Lì Xì Mới 2020"...

Video: Máy đếm tiền xu ở Mỹ. Nguồn: Youtube.


Gan Tet Nguyen dan, thi truong doi tien le cang nong, phi “nhay mua”
 Dịch vụ đổi tiền lẻ rao bán rầm rộ trên mạng. Ảnh chụp màn hình.
Hầu hết các dịch vụ đổi tiền mới có mức phí từ 3% trở lên. Khách hàng đổi mệnh giá 5.000 – 10.000 đồng với số lượng từ 100 – 1.000 tờ sẽ chịu mức phí 10-14%. Nếu khách đổi lẻ hoặc ít hơn, mức phí sẽ lên tới 20%.
Đặc biệt, viện lý do tiền lẻ mệnh giá dưới 1.000 đồng khan hiếm hơn, một số nơi "hét" phí đổi tiền lên 270-300%.
Thậm chí, khi chỉ còn cách Tết Nguyên đán 2 tuần, bảng giá đổi tiền còn được cập nhật theo từng ngày.
Gan Tet Nguyen dan, thi truong doi tien le cang nong, phi “nhay mua”-Hinh-2
 Thị trường chợ đen online nhiễu loạn đủ mức phí đổi tiền. 
Anh P (một "cò" đổi tiền mới dịp Tết) cho biết, năm nay là năm 2020 nên tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng khan hiếm hơn mọi năm do có nhiều người săn lùng. Nếu như mọi năm, phí đổi tờ tiền 20.000 đồng là 7% thì năm nay nhiều nơi nâng lên 10 - 20%.
Thực tế, tình trạng đổi tiền lấy phí chênh lệch những ngày gần Tết không phải mới. Mới đây, NHNN cũng phát đi thông báo trong dịp Tết 2020, đơn vị sẽ tiếp tục không in tiền lẻ mới như suốt 7 năm qua. Theo đó, cơ quan điều hành sẽ chủ động cung tiền mệnh giá nhỏ (dưới 10.000 đồng), gồm cả tiền cũ và tiền mới đã in và phát hành vào các thời điểm trong năm, trước Tết Nguyên đán. Với tiền lẻ mệnh giá từ 10.000 đồng trở xuống, NHNN đã chỉ đạo đẩy mạnh đưa ra lưu thông từ tháng 4 đến tháng 11/2019. Sau tháng 11 và trong dịp Tết Nguyên đán, NHNN hạn chế đưa ra tiền mới in từ 10.000 đồng trở xuống.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)