Gần chục triệu đồng một cặp quất kiểng hình gà

Google News

Nghệ nhân ở Chợ Lách (Bến Tre) đang ráo riết hoàn thành các cây quất (tắc) kiểng có hình con gà để phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu 2017.

Gần Tết Nguyên đán, nghệ nhân Nguyễn Văn Vị (56 tuổi, xã Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách) tất bật thuê nhân công tạo khung sắt, uốn những cây quất kiểng thành hình con gà, con rồng bán Tết.
Gan chuc trieu dong mot cap quat kieng hinh ga
Cây quất được nghệ nhân tạo hình con gà. 
Ông Vị có thâm niên hơn 10 năm tạo dáng cây quất thành hình các linh vật rất độc đáo. Ông Vị cho biết: “Năm nay tôi làm 10 cặp kiểng hình gà, 1 cặp hình rồng bằng cây tắc. Giá bán trung bình từ 6-8 triệu đồng/cặp tùy lớn hay nhỏ”.
Theo ông Vị, nghệ nhân phải kỳ công uốn khung sắt để tạo thành phần đầu, đuôi, cánh… cho con gà thật sinh động. Trong đó, phần đầu là khó làm nhất vì phải dùng nước sơn và bông gòn trộn vào nhau rồi nắn sao cho giống đầu gà. Ngoài ra, phần đuôi, cánh đòi hỏi đôi bàn tay nghệ nhân phải vô cùng khéo tay mới tạo hình sinh động..
Gan chuc trieu dong mot cap quat kieng hinh ga-Hinh-2
Cây quất tạo hình rồng 
Ngoài việc làm các cây quất kiểng hình gà, nhiều nghệ nhân ở xứ hoa kiểng Chợ Lách còn làm hình tháp, lục bình, búp hoa sen… để bán Tết. Khách hàng khắp các vùng miền đặt hàng trước đó gần 1 tháng rồi chở đến các chợ tết tiêu thụ.
Theo Thanh Mai/Một Thế Giới

>> xem thêm

Bình luận(0)