Gà sạch Việt chính thức xuất qua thị trường Nhật

Google News

Ngày 9/9, container thịt gà sạch VN đã được bốc xếp lên tàu đi Nhật tại Cảng quốc tế Long An, chính thức đánh dấu việc thịt gà sạch Việt được xuất khẩu qua thị trường Nhật Bản.  

Đây là kết quả của một chuỗi liên kết giữa Công ty cổ phần Bel Gà (đơn vị cung cấp con giống), Tập đoàn De Hues (cung cấp thức ăn), Tập đoàn Hùng Nhơn (trang trại nuôi) và Công ty TNHH Koyu & Unitek (đơn vị thu mua).
Ga sach Viet chinh thuc xuat qua thi truong Nhat
 Lễ ký kết kết hợp tác chiến lược giữa Cảng quốc tế Long An và chuỗi liên kết xuất khẩu thịt gà sạch - Ảnh: Sơn Lâm
Đánh dấu dịp này, Cảng quốc tế Long An cũng tổ chức lễ ký kết kết hợp tác chiến lược giữa cảng và chuỗi liên kết xuất khẩu trên nhằm bảo đảm các dịch vụ logictics liên quan đến việc xuất khẩu sản phẩm.
Đồng thời khởi công xây dựng cầu cảng thứ hai tại đây.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - đánh giá đây là một cột mốc quan trọng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.
"Không chỉ ở chỗ xuất khẩu một container hàng, mà mở ra một triển vọng lớn. Khi thị trường khó tính nhất còn tiếp cận được thì các nước khác cũng sẽ vào được" - ông Cường nói.
Theo Sơn Lâm/ Tuổi Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)